Nhà tre lớn nhất VN được ghi vào sách kỷ lục

02/08/2015 20:57 GMT+7

(TNO) Ngày 2.8, tại dự án Làng sen VN (Long An) do Công ty Phuc Khang Corporation làm chủ đầu tư, Tổ chức kỷ lục VN đã xác lập kỷ lục 'Nhà tre lớn nhất VN' cho Trung tâm hội nghị Tre Việt.

(TNO) Ngày 2.8, tại dự án Làng sen VN (Long An) do Công ty Phuc Khang Corporation làm chủ đầu tư, Tổ chức kỷ lục VN đã xác lập kỷ lục 'Nhà tre lớn nhất VN' cho Trung tâm hội nghị Tre Việt.

Nhà tre lớn nhất VN được ghi vào sách kỷ lục VNNhà tre lớn nhất VN được ghi vào sách kỷ lục
Trung tâm hội nghị Tre Việt là một kiến trúc độc đáo với không gian khổng lồ, làm bằng vật liệu tự nhiên như tre tầm vông, lá vọt… Trung tâm có sức chứa hơn 1.000 người, vượt nhịp kết cấu lên đến 30 m - khẩu độ tre lớn nhất đối với các công trình đã được thực hiện tại VN. 
Để hoàn thành công trình trên, Công ty Gió và Nước mất gần 250 ngày thi công, sử dụng 10.000 cây tre được tuyển chọn tại Long An. Tre sau khi đem về được ngâm bùn và hun khói để loại bỏ sâu mọt, sau đó uốn rất kỳ công. Riêng 20 tấn lá vọt dùng để lợp mái phải vận chuyển từ tỉnh Yên Bái vào. Lá vọt như một chất sừng có độ bền từ 30-50 năm, bền hơn so với các loại lá khác.
Sau khi đưa vào sử dụng, đây sẽ là nơi tổ chức các lễ hội văn hóa quốc gia, giao lưu ẩm thực, cùng nhiều chương trình triển lãm và trình diễn nghệ thuật đa sắc màu…
Công trình do KTS Võ Trọng Nghĩa thiết kế. KTS Võ Trọng Nghĩa cũng là người thiết kế công trình cà phê Indochine (Kon Tum) cũng làm bằng tre và được vinh danh toàn thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.