Nhà cho người thu nhập thấp giá quá cao

04/12/2012 08:47 GMT+7

(TNO) Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V đã khai mạc ngày 3.12. Theo báo cáo tại kỳ họp, hiện nay việc thực hiện chính sách đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại địa phương còn nhiều hạn chế.

Cụ thể, việc triển khai xây dựng rất chậm trễ, hầu hết các dự án mới chỉ trong giai đoạn lập thủ tục đầu tư.

Trong khi đó, một số dự án đang tiến hành chào bán căn hộ nhưng không có nhiều người thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách đăng ký mua.

Nguyên nhân là do giá bán nhà ở hiện nay quá cao so với thu nhập thực tế của người có thu nhập thấp. Theo báo cáo của Sở Tài chính, giá bán bình quân của các dự án nhà ở từ 7 - 8 triệu đồng/m2; cá biệt giá bán của chung cư 312 Dã Tượng bình quân khoảng 16,6 triệu đồng/m2, vượt quá xa khả năng của đối tượng chính sách.

Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh cần xem xét lại quy trình thẩm định và phê duyệt giá bán nhà ở cho phù hợp; cân nhắc, điều chỉnh về quy mô, diện tích xây dựng nhằm góp phần làm giảm giá bán nhà, đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng chính sách.

Nguyễn Chung

>> Bán chung cư cho cán bộ, công chức
>> Xây chung cư cho người thu nhập thấp
>> Hà Nội đề nghị bỏ quy định giá trần dịch vụ chung cư
>> Nhà nát chung cư không được bán !
>> Tiện nghi, sang trọng với nhà chung cư
>> Sắp xếp lại công năng cho chung cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.