Nguồn lực kiều bào - Kỳ 7: Quang điện tử 'made in VN'

04/03/2015 04:43 GMT+7

Nhiều năm vất vả để xây dựng sự nghiệp vững vàng tại Canada nhưng TS Nguyễn Thanh Mỹ vẫn quyết định quay về Trà Vinh - nơi ông sinh ra và lớn lên - để thành lập Công ty hóa chất Mỹ Lan vào năm 2003 với vốn đầu tư 1 triệu USD (tiền thân của Công ty cổ phần Mỹ Lan và sau này là Tập đoàn Mỹ Lan).

Nhiều năm vất vả để xây dựng sự nghiệp vững vàng tại Canada nhưng TS Nguyễn Thanh Mỹ vẫn quyết định quay về Trà Vinh - nơi ông sinh ra và lớn lên -  để thành lập Công ty hóa chất Mỹ Lan vào năm 2003 với vốn đầu tư 1 triệu USD (tiền thân của Công ty cổ phần Mỹ Lan và sau này là Tập đoàn Mỹ Lan).

TS Nguyễn Thanh Mỹ (phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada - David Denive tham quan hoạt động của tập đoàn trong tháng 1.2015 TS Nguyễn Thanh Mỹ (phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada - David Denive tham quan hoạt động của tập đoàn trong tháng 1.2015 - Ảnh: Tập đoàn Mỹ Lan cung cấp

Công ty đã tạo ra những sản phẩm công nghệ cao lần đầu tiên có mặt tại VN. Đây cũng  là doanh nghiệp đầu tiên tại VN sản xuất vật liệu quang điện tử.

Khai thác trí tuệ của người Việt     

Ông cho rằng VN có nguồn lao động dồi dào nhưng chưa được phát triển đúng mức. Trong khi đó nhu cầu phát triển công nghệ hóa học, nhu cầu ngành in ở VN rất lớn, nhưng tất cả vẫn còn thiếu công nghệ. Chính vì lẽ đó, ông đã quyết định mang những bằng sáng chế công nghệ cao về bản in offset  đạt được ở Canada, có giá trị hàng ngàn tỉ đồng, trở về quê hương. Những dự án mà ông đang điều hành cũng đã ứng dụng, lần lượt cung ứng ra thị trường những sản phẩm có giá trị cao và lần đầu tiên có mặt tại VN như các loại hóa chất tinh khiết dùng trong lĩnh vực tráng phủ, in ấn, chống giả - bảo mật. Đặc biệt, các loại màng mỏng chất dẻo đơn lớp, đa lớp dùng trong lĩnh vực gói bao bì thực phẩm, dược phẩm, y tế; màng phát sáng, màng phim trang trí theo công nghệ quang điện tử là sản phẩm được độc quyền sản xuất bởi Tập đoàn Mỹ Lan. Trên 70% sản phẩm của tập đoàn dành để xuất khẩu và còn lại cung ứng cho thị trường trong nước.

Tính đến hết năm 2014, Tập đoàn Mỹ Lan đã đầu tư tại Trà Vinh 4 dự án với tổng vốn khoảng 30 triệu USD. Doanh thu phát triển ổn định qua các năm và ước tính năm 2014 đạt gần 500 tỉ đồng với khoảng 500 nhân viên.

“Thực tế chứng minh rằng, không có quốc gia nào là cường quốc kinh tế mà không có nền kinh tế công nghệ cao. Trí tuệ của người VN không thua kém với bất kỳ nước nào nếu chúng ta biết sử dụng và phát triển đúng cách”, TS Nguyễn Thanh Mỹ nhấn mạnh.

 Không ngại thách thức

Trong suốt quá trình đầu tư và phát triển, vấn đề về nguồn nhân lực chất lượng cao luôn đặt ra thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp. TS Nguyễn Thanh Mỹ và Tập đoàn Mỹ Lan đã tìm cách khắc phục khó khăn đó vì ông khẳng định con người luôn là yếu tố quan trọng nhất để phát triển doanh nghiệp. Ông liên kết với Trường ĐH Trà Vinh thành lập Khoa Hóa học ứng dụng do chính ông làm trưởng khoa, đứng lớp giảng dạy; thiết lập một chương trình vừa học vừa làm cho các  sinh viên và đào tạo thành công nhiều kỹ sư hóa cho tập đoàn; đồng thời đưa ra các chính sách tuyển dụng và đãi ngộ của tập đoàn để thu hút được nguồn lao động chất lượng cao từ khắp các tỉnh, thành. 

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn Mỹ Lan, thành công mà vị doanh nhân Việt kiều này tâm đắc nhất chính là phát triển được đội ngũ lao động trẻ trở thành những nhân viên có chuyên môn cao, tác phong công nghiệp vững vàng và nhất là có ý thức chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng xung quanh. Bên cạnh đó, ông đã tích cực hỗ trợ tỉnh Trà Vinh kêu gọi, thu hút nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào tỉnh. Thành công mang đậm dấu ấn của ông là khi Khu công nghiệp Long Đức và Khu kinh tế Định An đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.