Nghiên cứu lai tạo giống bò tót

06/12/2013 03:00 GMT+7

(TNO) Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Khoa học-Công nghệ đề nghị tạo điều kiện nghiên cứu đề tài Nghiên cứu và chọn lọc bò lai bò tót tại vùng giáp ranh các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Khánh Hòa.

(TNO) Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Khoa học-Công nghệ đề nghị tạo điều kiện nghiên cứu đề tài Nghiên cứu và chọn lọc bò lai bò tót tại vùng giáp ranh các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Đề tài này do Sở Khoa học-Công nghệ các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng cùng chủ trì, kinh phí nghiên cứu trên 13 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 10 tỉ, số còn lại của ba địa phương.

Đề tài nhằm bảo tồn nguồn gien và tạo ra những giống bò lai bò tót có chất lượng thịt cao phục vụ chăn nuôi và du lịch.

Hiền Lương

>> Phối giống bò tót lai
>> Nhân giống bò tót lai
>> Thú vị chuyện bò tót lai giống với bò nhà ở Việt Nam
>> Một con bò tót tại Vườn quốc gia Cát Tiên bị sát hại
>> Điều tra vụ giết bò tót ở vườn quốc gia
>> Đóng cửa sân bay vì bò tót
>> Bò tót lại về phá hoại hoa màu
>> Bảo vệ đàn bò tót ở Vườn quốc gia Cát Tiên
>> Bò tót kiếm ăn ở nương rẫy
>> Bò tót xuất hiện ở rừng Ninh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.