Nga 'đặt cược' vào khu phức hợp casino trị giá 4,7 tỉ USD

31/07/2015 16:13 GMT+7

(TNO) Từ tháng 8, Nga mở cửa thành phố casino với 16 siêu sòng bạc, khách sạn, trung tâm mua sắm, khu trượt tuyết… ở vùng Siberia (Nga). Tổng thống Nga Vladimir Putin kỳ vọng thánh địa này sẽ thu hút hàng triệu người chơi đến từ châu Á và phương Tây.

(TNO) Từ tháng 8, Nga mở cửa thành phố casino với 16 siêu sòng bạc, khách sạn, trung tâm mua sắm, khu trượt tuyết… ở vùng Siberia (Nga). Tổng thống Nga Vladimir Putin kỳ vọng thánh địa này sẽ thu hút hàng triệu người chơi đến từ châu Á và phương Tây.

Phối cảnh thành phố casino mới ở vùng Siberia, Nga - Ảnh chụp màn hình trang Daily Mail
Theo tờ Daily Mail, khu phức hợp giải trí trên có diện tích 607 hecta, tổng kinh phí đầu tư gần 4,7 tỉ USD, gồm 16 siêu sòng bạc hoàn thiện cùng các khu trượt tuyết, khách sạn, trung tâm mua sắm và bến du thuyền. Tất cả tọa lạc tại rìa đông Siberia.
Với nền kinh tế đang trì trệ do giá dầu thấp và các biện pháp trừng phạt từ phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện cố gắng phát triển vùng đất rộng lớn, vốn bị bỏ quên ở miền đông đất nước. Những tay đánh bạc từ khắp châu Á và phương Tây đang được khuyến khích đến thành phố đánh bạc mới ở thành phố Vladivostok, nơi có cái lạnh xuống đến âm 20 độ C vào mùa đông.
Nhiều người cầm cái xinh đẹp đã được thuê và đào tạo để chuẩn bị đón tiếp các tay bạc đến từ phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình trang Daily Mail
700 nhân viên gồm nhiều người cầm cái và người chia bài đã được tuyển dụng và đào tạo cho sự ra đời của khu phức hợp khách sạn - sòng bài đầu tiên được mở cửa ở Primorye Entertainment Zone, cách Vladivostok 48 km.
Chuyên gia Scotland Craig Ballantyne, người có tiếng là dạn dày dạn kinh nghiệm trong ngành công nghiệp đánh bạc và là nhà điều tra gian lận giỏi, đảm nhiệm vị trí CEO khu phức hợp Tigre de Cristal. “120 triệu tay đánh bạc ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ mất có 2 giờ bay đến đây”, ông Ballantyne nói.
Khu phức hợp casino đầu tiên có giá gần 500 triệu USD, do công ty đầu tư cờ bạc nổi tiếng ở Macau, Summit Ascent Holdings, chịu trách nhiệm thực hiện. Summit Ascent Holdings nằm dưới quyền của Lawrence Ho, con trai Stanley Ho - ông trùm độc tôn thị trường cờ bạc đặc khu Macau (Trung Quốc) suốt 40 năm.
Ông Lawrence Ho - Ảnh: Reuters
Giai đoạn đầu, khu phức hợp đầu tiên gồm: 47 bàn đánh bạc với 5 bàn dành cho khách VIP, một khách sạn 121 phòng. Dự kiến trong một thập niên tới sẽ có 100 bàn chơi bạc VIP, 500 phòng khách sạn với nhiều sòng bạc khác được lên lịch mở cửa.
“Nhiều khu phức hợp sòng bạc - khách sạn lớn khác sẽ nhanh chóng hoạt động trong những năm tới, với mục đích biến thánh địa bài bạc gần Vladivostok trở thành một trong những tên tuổi lớn của thế giới”, tờ The Siberian Times viết.
Theo Daily Mail, Nga coi việc dự kiến mở cửa chính thức khu phức hợp vào ngày 28.8 tới đây là sự khởi đầu cho một thành phố cờ bạc mang lại doanh thu khủng và tạo ra nhiều việc làm ở khu vực này.
Phối cảnh bên trong khu phức hợp casino - Ảnh chụp màn hình trang Daily Mail
Craig Stephen, cây bút của trang MarketWatch đặt dấu hỏi về việc liệu các tay đánh bạc có thể đến với “thị trường mới nổi” này hay không. “Đa số mọi người cần một tấm bản đồ để xác định thành phố thủ phủ của vùng Viễn Đông Nga, họ chưa bao giờ nghĩ rằng đây là cơ hội cho các sòng bạc tiếp theo sau Macau”, ông viết.
Tuy nhiên, ông Stephen cũng chỉ ra tiềm năng của thánh địa giải trí mới: “Khu vực trên giáp với phía đông bắc Trung Quốc và chỉ mất hơn 2 giờ để bay từ Bắc Kinh, Seoul và Tokyo đến đây. Bằng cách tiếp cận với những khách hàng tiềm năng láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á - một thị trường ước tính có khoảng 300 triệu người chơi - Nga muốn sử dụng các casino như bàn đạp để thúc đẩy du lịch và phát triển rộng hơn vùng biên giới phía đông”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.