Năm 2012 hệ thống ngân hàng trả lãi 300.000 tỉ đồng

08/05/2013 03:05 GMT+7

Vốn thừa, nhưng lại không thể cho vay ra, các ngân hàng (NH) hướng vào việc mua trái phiếu, tín phiếu. Đó là vấn đề được nêu ra tại hội thảo Tín dụng ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế do Học viện Ngân hàng tổ chức ngày 7.5 tại Hà Nội.

 TS Trịnh Quang Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam chứng minh, tăng trưởng huy động hơn 5% từ đầu năm, trong khi tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 1,4%. Số tiền gửi dư thừa lên tới khoảng 120.000 -140.000 tỉ đồng, trong đó chỉ có 30.000 tỉ đồng chảy vào tín dụng, 50.000 tỉ đồng vào trái phiếu, tín phiếu và số còn lại là số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NH nhà nước. Theo tính toán của TS Anh, từ đầu năm đến nay, lượng trái phiếu phát hành được đã lên tới 400.000 tỉ đồng, người cần vốn là doanh nghiệp không thể tiếp cận được, tín dụng bị tắc, tiền gửi không sinh lời được, dẫn tới các NH phải kéo giảm lãi suất huy động để tránh áp lực.

Theo ông Phạm Xuân Hòe, Vụ phó Vụ Chính sách tiền tệ, trong năm 2012 hệ thống NH trả lãi 300.000 tỉ đồng cho nền kinh tế. Trong đó khu vực doanh nghiệp và dân cư với 280.000 tỉ đồng. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) gửi 19.500 tỉ đồng, lãi hơn 1.400 tỉ đồng. Kho bạc nhà nước gửi 70.000 tỉ đồng, với mức lãi không kỳ hạn 2%/năm, lợi nhuận 1.400 tỉ đồng. Lớn nhất là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với số dư tiền gửi 285.000 tỉ đồng, lãi 18.000 tỉ đồng.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.