Mỹ khẳng định sản phẩm mắc áo VN được trợ cấp

31/05/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Bộ Công thương ngày 31.5 cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ từ cuộc điều tra chống trợ cấp (CVD), khẳng định sản phẩm mắc áo thép từ Việt Nam nhận được trợ cấp khi nhập khẩu vào thị trường này.

Theo DOC, có 5 công ty là bị đơn tại Việt Nam lần lượt nhận các khoản trợ cấp có thể đối kháng là 21,25% và 11,03%. Tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu còn lại nhận được thuế suất trợ cấp sơ bộ là 16,14%.

Theo đó, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) thu lại các khoản đặt cọc bằng tiền mặt dựa trên các mức thuế suất sơ bộ này.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Mỹ, giá trị sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam ước tính lần lượt là 19,5 triệu USD; 28,9 triệu USD; 31,9 triệu USD trong 3 năm 2009, 2010 và 2011.

Theo dự kiến, DOC sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào ngày 9.10.2012.

M.Phương

>> Cần công khai thông tin để hạn chế rủi ro
>> Tồn kho lớn, doanh nghiệp cá tra thi nhau giảm giá bán
>> Mỹ giảm thuế “chống phá giá” cá tra
>> Mỹ điều tra cáo buộc sản phẩm từ VN bán phá giá
>> 10 công ty thép VN bị kiện
>> Mỗi tháng xuất siêu sang Mỹ 1 tỉ USD
>> EU bỏ thuế chống bán phá giá giày mũ da VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.