Mỗi tuần trôi qua, Trung Quốc có thêm 1 tỉ phú mới

26/05/2015 17:11 GMT+7

(TNO) Trong quý 1/2015, hầu như tuần nào Trung Quốc cũng chào đón thêm một tỉ phú mới. Số lượng tỉ phú người Hoa gia tăng sẽ sớm khiến châu Á trở thành trung tâm tỉ phú “mới phất” lớn nhất thế giới.

(TNO) Trong quý 1/2015, hầu như tuần nào Trung Quốc cũng chào đón thêm một tỉ phú mới. Số lượng tỉ phú người Hoa gia tăng sẽ sớm khiến châu Á trở thành trung tâm tỉ phú “mới phất” lớn nhất thế giới.

Tỉ phú Trung Quốc Wang Jianlin, Lei Jun và Zong Qinghou (trái sang) - Ảnh: AFP và Reuters
CNN hôm nay 26.5 đưa tin theo báo cáo của dịch vụ tài chính quốc tế UBS và PricewaterhouseCoopers (PwC), hầu như tuần nào trong quý 1/2015, Trung Quốc cũng chào đón thêm một tỉ phú mới. Tài sản của giới giàu có nước này cũng đang tăng với tốc độ chóng mặt.
Francis Liu, giám đốc quản lý UBS cho biết việc người Trung Quốc giàu lên nhanh và nhiều được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh và thị trường vốn vững chắc trong 15 năm qua. Họ giàu lên nhờ các khoản tiền lớn thu về từ bất động sản, công nghệ, y tế và một số ngành công nghiệp tiêu dùng khác.
Cũng theo UBS, vào năm 2014 Trung Quốc có 200 tỉ phú và ở Mỹ có 570 tỉ phú.
Số lượng tỉ phú Trung Quốc gia tăng sẽ khiến châu Á trở thành trung tâm dành cho các tỉ phú “mới phất” lớn nhất thế giới.
Giới giàu có châu Á vốn đã trẻ hơn so với mặt bằng chung toàn cầu, và nhiều người trong số họ là tỉ phú tự thân. 25% tỉ phú châu Á sinh ra trong nghèo khó, trong khi chỉ có 8% tỉ phú Mỹ đi lên từ con số 0.
Báo cáo trên cũng chỉ ra rằng giới giàu có Trung Quốc thường dùng tài sản mà họ mới có để làm từ thiện.
Nếu các thế hệ tỉ phú Trung Quốc trước đây tập trung làm từ thiện trong lĩnh vực như giáo dục hay chăm sóc sức khỏe, thì những tỉ phú trẻ hơn ngày nay nhìn ra tồn tại trong xã hội, từ đó hỗ trợ cho các cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.