Mô hình độc đáo: Trồng cây ăn trái trong chậu siêu trái

29/01/2015 08:41 GMT+7

Những ngày qua, gian hàng giới thiệu cây ổi, cây thanh long trồng chậu siêu trái của ông Nguyễn Thành Đại đã thu hút rất nhiều khách đến tham quan tại siêu thị Co.op Mart Phan Văn Trị, BigC An Lạc và Hội chợ triển lãm diễn ra ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Những ngày qua, gian hàng giới thiệu cây ổi, cây thanh long trồng chậu siêu trái của ông Nguyễn Thành Đại đã thu hút rất nhiều khách đến tham quan tại siêu thị Co.op Mart Phan Văn Trị, BigC An Lạc và Hội chợ triển lãm diễn ra ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Cây ổi trồng chậu siêu trái
Ông Nguyễn Thành Đại nhận giải thưởng Thương hiệu chinh phục người tiêu dùng
Cây thanh long trồng chậu cho nhiều trái
Giống ổi này cho rất nhiều trái. Khoảng 3 - 6 tháng sau khi trồng, cây đã cho vài trăm hoa và đậu được nhiều trái trên cây. Còn đối với giống thanh long ruột đỏ trồng khoảng 12 tháng cây đã bắt đầu cho hoa và cho nhiều trái. Đây là mô hình mới và rất triển vọng, thích hợp cho các hộ dân ở thành thị muốn trồng để lấy trái ăn mà không có đất để trồng.
Với mô hình trồng cây ăn trái trong chậu mang lại hiệu quả cao, ông Nguyễn Thành Đại đã vinh dự được nhận được giải thưởng Thương hiệu chinh phục người tiêu dùng do Mạng hội đồng Doanh Nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp bình chọn dưới sự giám sát chất lượng của tổ chức chứng nhận Quốc Tế QMS Australia.
Tư vấn kỹ thuật (08) 66720204 - DĐ 0976.693.907
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.