Mía chết khô vì nhà máy đường quá tải

09/04/2011 01:02 GMT+7

(TNO) Ông Phan Thanh Trinh - Phó chủ tịch UBND xã Hành Minh, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, do tiến độ thu mua mía của Nhà máy đường Phổ Phong quá chậm nên cả xã có hơn 30 ha mía chết khô.

Hiện ở xã này lượng mía đứng trên đồng còn khoảng 4.000 tấn nhưng mỗi ngày nhà máy chỉ cấp 3 phiếu đốn (khoảng 60 tấn) nên ít nhất 2 tháng nữa mới thu hoạch xong; trong khi nhiều diện tích mía đã lên đến 14 tháng, bắt đầu trổ cờ, khô ngọn nên chất lượng và năng suất giảm nghiêm trọng.

UBND xã Hành Minh đã làm việc với Trạm nguyên liệu mía Nghĩa Hành nhưng vẫn tiến độ thu mua mía vẫn không thể đẩy nhanh hơn, bởi công suất Nhà máy đường Phổ Phong đã quá tải.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.