Lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập TPP

01/08/2015 06:17 GMT+7

VN sẽ nằm trong nhóm những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất nhưng gặp không ít thách thức khi gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đó là nhận định do các diễn giả tại hội thảo “20 năm quan hệ Việt - Mỹ: Nhìn từ góc độ kinh tế” do Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM tổ chức ngày 31.7.

VN sẽ nằm trong nhóm những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất nhưng gặp không ít thách thức khi gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đó là nhận định do các diễn giả tại hội thảo “20 năm quan hệ Việt - Mỹ: Nhìn từ góc độ kinh tế” do Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM tổ chức ngày 31.7.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Rena Bitter cho hay kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 1995 chỉ gần 500 triệu USD nhưng con số này hiện nay đã lên tới 35 tỉ USD và vẫn đang ngày càng tăng. Bà Bitter dự đoán quan hệ giao thương giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển khi TPP được ký kết. Hiện các bộ trưởng của 12 quốc gia, trong đó có VN và Mỹ, đang tham gia cuộc họp về TPP kéo dài 4 ngày ở Hawaii (Mỹ), dự kiến kết thúc vào ngày 31.7 (giờ địa phương), để giải quyết những vấn đề tồn đọng, theo Đài CNBC. Nhiều chuyên gia nhận định đây là cơ hội cuối cùng để các bên có thể tiến tới đạt được một thỏa thuận về TPP trong năm nay. Cũng tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: “Tham gia TPP thì quan hệ đối tác giữa VN và Mỹ thực chất được nâng lên những tầm cao mới và những cơ hội có thể đang mở rất rộng, nhưng đồng thời cũng hàm nghĩa rất nhiều yêu cầu và thách thức”.
Diễn giả Huỳnh Thế Du thuộc Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright chỉ ra trong 20 năm qua, quan hệ giao thương về kinh tế và thương mại giữa VN và Mỹ đều qua bên trung gian nên phần giá trị gia tăng hay phát huy thế mạnh bị hạn chế rất nhiều. Nếu TPP được ký kết, giao thương Việt - Mỹ sẽ diễn ra trực tiếp nên tiềm năng và thế mạnh của VN sẽ được phát huy hơn nữa. Ông khẳng định nếu phát huy giao thương trực tiếp với Mỹ và tạo điều kiện cho lao động có kỹ năng và chất xám về nước làm việc để phát huy thế mạnh của họ thì khi đó khả năng cất cánh của VN sẽ rất cao.
Còn nguyên đồng Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Mỹ Lương Văn Tự cho rằng VN tham gia TPP sẽ gặp không ít thách thức về tiêu chuẩn thương mại, lao động, môi trường và nông nghiệp… “nhưng đời sống của chúng ta sẽ được nâng lên và con cháu của chúng ta sẽ được học hành tử tế hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.