Lãi suất có dấu hiệu tăng

29/05/2015 06:00 GMT+7

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa đưa ra báo cáo tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015 phân tích lãi suất có dấu hiệu tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) có xu hướng tăng kể từ tháng 3, gây khó khăn cho huy động TPCP.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa đưa ra báo cáo tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015 phân tích lãi suất có dấu hiệu tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) có xu hướng tăng kể từ tháng 3, gây khó khăn cho huy động TPCP.

Tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu TPCP đạt 64,5% và chỉ đạt 31,7% kế hoạch phát hành TPCP của cả năm. Lãi suất đang chịu sức ép do huy động của tổ chức tín dụng tăng chậm hơn cho vay. Tính đến cuối tháng 3, tổng huy động tăng 0,98% so với đầu năm, trong khi tín dụng tăng 1,7%. Dẫn đến tỷ lệ cho vay/huy động tăng nhẹ lên 84% (cuối năm 2014 là 83%). Đáng chú ý là tỷ lệ cho vay/huy động ngoại tệ là 87%, trong khi cuối năm 2014 là 83,4%, nguyên nhân do huy động tiền gửi ngoại tệ giảm 4,94% so với cuối năm 2014.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.