Kinh tế Mỹ thụt lùi trong quý đầu năm

30/05/2015 10:01 GMT+7

(TNO) Nền kinh tế lớn nhất thế giới sụt giảm nhiều hơn dự báo trong quý 1/2015 vì đồng USD tăng giá và mùa đông lạnh bất thường trong nhiều năm qua.

(TNO) Nền kinh tế lớn nhất thế giới sụt giảm nhiều hơn dự báo trong quý 1/2015 vì đồng USD tăng giá và mùa đông lạnh bất thường trong nhiều năm qua.

Kinh tế Mỹ sụt giảm 0,7% trong quý đầu năm 2015 - Ảnh: Reuters
AFP và Bloomberg hôm 29.5 đưa tin Bộ Thương mại Mỹ công bố tăng trưởng GDP của nước này sụt giảm 0,7%, nhiều hơn so với mức sụt giảm 0,2% theo dự kiến. Trước đó, cuộc khảo sát 84 nhà kinh tế học do Bloomberg thực hiện cho ra dự báo kinh tế Mỹ sụt giảm đến 0,9%.
Báo cáo trên làm tăng thêm nghi ngờ về sức mạnh tổng thể của nền kinh tế Mỹ. Hồi quý 4/2014, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 2,2%. Tốc độ tăng GDP của Mỹ trong nửa đầu năm 2015 được dự báo sẽ đạt mức thấp nhất kể từ năm 2011.
Có hai nguyên nhân dẫn đến số liệu đáng thất vọng trên: đồng đô la tăng giá 4% vào tháng 3, kéo giảm độ cạnh tranh của hàng Mỹ và làn sóng đình công kéo dài của công nhân các hải cảng bờ Tây.
Điều này làm số liệu xuất khẩu Mỹ giảm đến 7,6% trong quý 1, sau khi có mức tăng 4,5% trong quý liền trước, và kéo GDP nước này hạ khoảng 1,9%.
Ngoài ra, thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở nhiều bang, đặc biệt nhiệt độ giảm đến mức thấp nhất trong vòng 100 năm qua ở Washington trong tháng 2, cũng là nguyên nhân làm giảm tốc độ phục hồi của nền kinh tế. Số liệu tiêu dùng cá nhân, đầu tư kinh doanh và chi tiêu chính phủ cũng yếu.
Song nền kinh tế Mỹ vẫn có mặt tích cực: chi tiêu cho nhà ở và thiết bị kinh doanh có cải thiện trong quý 1. Các chuyên gia kỳ vọng Mỹ sẽ lấy lại đà tăng trưởng từ quý 2/2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.