Kiểm tra vụ 'xẻ thịt' 1.000m2 đất công đường Nguyễn Chí Thanh

28/07/2015 16:50 GMT+7

(TNO) Đó là khẳng định của ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản tại cuộc họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính diễn ra chiều nay 28.7.

(TNO) Đó là khẳng định của ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản tại cuộc họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính diễn ra chiều nay 28.7.

Nguyen-Chi-ThanhHơn 1.000m2 "đất vàng" đã được mang cho thuê - Ảnh: Gia Bình 

Trước đó, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh Hội Nông dân TP.Hà Nội đã ngang nghiên “xẻ thịt” 1.000m2 đất tại địa chỉ 33 Nguyễn Chí Thanh để cho thuê nhà hàng ăn uống sang trọng và cửa hàng bán đồ gỗ cao cấp. Đường Nguyễn Chí Thanh được xem là một trong những con đường đẹp nhất Thủ đô và đất mặt tiền ở trên con đường này có giá trị rất cao, thường được gọi là "đất vàng".

Trả lời phóng viên Thanh Niên Online, ông Thắng nói: “Đúng, sai như thế nào ngay đầu tháng 8 này chúng tôi sẽ có đoàn công tác đưa khu đất trên vào diện kiểm tra toàn diện cùng với việc sắp xếp lại nhà đất công tại khu vực Hà Nội”.

Trước đó, lãnh đạo Cục Quản lý công sản cũng cho biết, hiện cục đang quản lý 4 loại tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: đất, nhà, ô tô và tài sản khác có giá trị trên 500 triệu đồng. Tổng giá trị lên tới gần 1 triệu tỉ đồng (chưa bao gồm tài sản của lực lượng vũ trang và DNNN).

Trong đó, tài sản là đất gồm 75.010 khuôn viên với tổng giá trị 482.158,71 tỉ đồng (chiếm 69,82%). Tài sản nhà có 196.855 nhà với tổng nguyên giá là 165.610 tỉ đồng (chiếm 23,98%). Xe ô tô có 15.651 chiếc, tổng nguyên giá hơn 7.700 tỉ đồng (chiếm 1,12%). Còn lại tài sản khác 17.294 tài sản với tổng nguyên giá là hơn 35.000 tỉ đồng (chiếm  5,08%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.