Không lấy tiền của ngân hàng cho doanh nghiệp mua sân bay, bến cảng

26/05/2015 10:23 GMT+7

(TNO) Ủng hộ chủ trương xã hội hoá các công trình hạ tầng lớn nhưng đại biểu Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, Chính phủ phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này.

(TNO) Ủng hộ chủ trương xã hội hoá các công trình hạ tầng lớn nhưng đại biểu Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, Chính phủ phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này.

tran-du-lichĐại biểu Trần Du Lịch - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo đại biểu Lịch, không thể để tình trạng “một, hai ông” được vay những khoản tiền lớn từ các ngân hàng thương mại để mua sân bay, bến cảng, trong khi các doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất, kinh doanh.

Quan điểm này được ĐB Trần Du Lịch đưa ra tại phiên thảo luận tổ của đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chiều qua 25.5, liên quan đến đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014 và đầu 2015.

Theo ông Trần Du Lịch, dường như có một số doanh nghiệp trong nước đang thực hiện mục tiêu kiểm soát các công trình hạ tầng trong khi nguồn vốn riêng để mua thì rất đáng “nghi ngờ”. “Anh lấy vốn ở đâu ra? Anh đi vay. Đề nghị Chính phủ kiểm soát chặt vấn đề này. Chúng ta bơm tiền từ các ngân hàng thương mại để họ mua sân bay. Tiền này là để giúp cho toàn bộ các doanh nghiệp phát triển chứ không phải dồn cho một hai ông đi mua sân bay, mua cái nọ cái kia. Anh muốn mua phải có tiền thực của anh chứ không thể dùng tiền từ ngân hàng”, ông Lịch nói.

"Phần vốn tín dụng thì hữu hạn, nếu mấy ông này gom như vậy thì không có thể có vốn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bình thường, không thể giảm lãi suất được”, ông Lịch phân tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.