Khẩn trương lựa chọn nhà thầu thi công luồng vào sông Hậu

13/01/2014 03:30 GMT+7

Công ty CP tư vấn cảng - kỹ thuật biển (Portcoast) cho biết nguồn vốn triển khai tiếp dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đã được Chính phủ thu xếp. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ GTVT và Cục Hàng hải VN khẩn trương lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu của dự án giai đoạn thông luồng kỹ thuật.

Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công tháng 12.2009. Gói thầu đầu tiên đào mới kênh Tắt có chiều dài 4,2 km đã thi công nạo vét gần xong. Năm 2011, do khó khăn về vốn, dự án bị tạm dừng. Với việc bố trí vốn triển khai tiếp, dự kiến cuối 2015 các gói thầu thành phần sẽ hoàn thành, phục vụ thông luồng kỹ thuật. Sau khi thông luồng kỹ thuật, tàu biển trọng tải 10.000 DWT đầy tải và 20.000 DWT giảm tải sẽ qua luồng vào các cảng biển trên sông Hậu. Hằng năm, luồng có thể thông qua khối lượng hàng hóa 21 - 22 triệu tấn và khoảng 0,5 triệu TEU hàng container, tiết kiệm cho nền kinh tế khoảng 7 - 10 USD/tấn hàng hóa và khoảng 170 - 180 USD/container khi không phải chuyển tải lên các cảng biển khu vực TP.HCM.

Mai Khanh

>> Dự án luồng sông Hậu có khả thi ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.