Khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh

25/02/2013 16:01 GMT+7

(TNO) Tổng cục Du lịch hôm nay 25.2 cho biết, trong tháng 2, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 570.476 lượt, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính chung hai tháng đầu năm 2013 lượng khách ước đạt 1,2 triệu lượt, giảm 9,6% so với cùng kỳ. Đây là lần thứ hai tính từ năm 2004, khách quốc tế đến Việt Nam giảm trong hai tháng đầu năm (tháng có tết Nguyên đán). Lần đầu tiên khách giảm là vào năm 2009, với 10%.

Khách đến với các mục đích như du lịch, nghỉ ngơi, công việc và thăm thân nhân (chủ yếu Việt kiều về quê ăn tết) trong hai tháng qua đều giảm.

Trong tháng 2, ngoại trừ thị trường khách Nga tăng 38%, còn lại 28 thị trường khách đến Việt Nam có trong số liệu thống kê đều giảm mạnh, kể cả khách ở thị trường gần như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và các thị trường xa cũng rơi vào tình trạng tương tự như Mỹ, Úc, Pháp.

Nếu tính chung cả hai tháng đầu năm, chỉ có 7 thị trường khách đến Việt Nam tăng tương đối.

N.Trần Tâm

>> Phấn đấu thu hút hơn 10 triệu lượt du khách quốc tế
>> Khách quốc tế đến Hội An chiếm gần 80%
>> Làng rau thu hút khách quốc tế
>> Du khách quốc tế thăm miền sông nước
>> Khách quốc tế nườm nượp đổ về Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.