Keangnam đã được phép bán tòa nhà Landmark 72 ở Hà Nội

27/05/2015 22:00 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Seoul ngày 27.5 đã cho phép tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises (Hàn Quốc) bán tòa nhà Landmark 72 ở Việt Nam để có tiền giải quyết cuộc khủng hoảng thanh khoản hiện tại.

(TNO) Một tòa án ở Seoul ngày 27.5 đã cho phép tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises (Hàn Quốc) bán tòa nhà Landmark 72 ở Việt Nam để có tiền giải quyết cuộc khủng hoảng thanh khoản hiện tại.

Tòa cao ốc Keangnam Hanoi Landmark Tower của tập đoàn Keangnam ở Hà Nội - Ảnh: Đan Hạ

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Tòa án Trung tâm Seoul đã “bật đèn xanh” cho các thủ tục bán tòa cao ốc Landmark cao 72 tầng ở Hà Nội thể theo yêu cầu từ phía cơ quan quản lý độc lập được chỉ định của tập đoàn Keangnam Enterprises.

Tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của Keangnam Vina Ltd, công ty con của Keangnam Enterprises. Tập đoàn xây dựng Hàn Quốc này hiện đang ngập trong nợ nần, theo Yonhap.

Tòa án Seoul cho rằng quyết định cho phép Keangnam Enterprises bán cao ốc ở Hà Nội sẽ giúp bảo vệ quyền lợi cho các chủ nợ của tập đoàn này.

Trước đó, tòa án này cũng đã chấp thuận kế hoạch khôi phục lại hoạt động kinh doanh của Keangnam và 2 công ty con, Yonhap cho hay.

Keangnam Hanoi Landmark Tower, cao 72 tầng, là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises đã chi 1,05 tỉ USD để xây cao ốc này trong năm 2012, nhưng lại không đủ khả năng trả 530 tỉ won, tức 486 triệu USD, cho chủ nợ cấp vốn cho dự án.

Tập đoàn xây dựng Hàn Quốc này đang sa sút vì nợ nần và đang vướng vào nghi án hối lộ quan chức chính phủ Hàn Quốc. Chủ nợ của tập đoàn xây dựng này là các ngân hàng lớn tại Hàn Quốc, gồm Shinhan Bank, Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Korea Eximbank), Woori Bank và Ngân hàng Nông nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.