Indonesia muốn nhập 1,5 triệu tấn gạo của Việt Nam và Thái Lan

30/09/2015 09:46 GMT+7

(TNO) Indonesia muốn nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan vào tháng 1 tới do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino làm giảm nguồn cung trong nước.

(TNO) Indonesia muốn nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan vào tháng 1 tới do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino làm giảm nguồn cung trong nước.

Một cánh đồng lúa ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh: ReutersMột cánh đồng lúa ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh: Reuters
Tờ Bangkok Post đưa tin ngày 29.9, ông Chookiat Ophaswongse, chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết chính phủ Indonesia đã công bố kế hoạch mua gạo thông qua những thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ và các đại diện của nước này.
Cũng theo ông này, giá cả có thể dao động do chất lượng gạo của Việt Nam và Thái Lan khác nhau.
Indonesia có thể phải nhập khẩu gạo từ các nước khác nữa do Việt Nam và Thái Lan có thể không thể đáp ứng nhu cầu 1,5 triệu tấn trong khung thời gian của Indonesia, ông Chookiat cho biết thêm.
Indonesia muốn có gạo trong khoảng thời gian từ tháng 11.2015 đến tháng 1.2016. Mùa thu hoạch lúa gạo của Indonesia sẽ bắt đầu vào tháng 3, ông nói.
“Khối lượng 1,5 triệu tấn mà Indonesia muốn là gạo trắng 5% và 15% tấm, và phải là gạo mới. Đáng mừng là vụ thu hoạch lúa gạo của Thái Lan cuối năm có đầu ra”, ông phát biểu.
Trong 9 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu gần 7 triệu tấn gạo, và Bộ Thương mại nước này tự tin có thể hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 10 triệu tấn gạo trong năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.