IMF đưa ra dự báo lạc quan cho kinh tế Nga

23/05/2015 07:57 GMT+7

(TNO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho hay kinh tế Nga sẽ suy giảm 3,4% trong năm nay và tăng trưởng 0,2% trong năm 2016. Đây là bức tranh lạc quan hơn cho nền kinh tế nước này so với dự báo trước đó.

(TNO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho hay kinh tế Nga sẽ suy giảm 3,4% trong năm nay và tăng trưởng 0,2% trong năm 2016. Đây là bức tranh lạc quan hơn cho nền kinh tế nước này so với dự báo trước đó.

IMF vừa đưa ra dự báo lạc quan cho nền kinh tế Nga - Ảnh: Reuters
Reuters cho biết IMF vừa đưa ra dự báo về nền kinh tế Nga trong năm 2015, 2016 lần lượt là suy giảm 3,4% và tăng trưởng 0,2%.
Đây là số liệu tích cực hơn so với dự báo được đưa ra vào tháng 4 khi IMF cho rằng GDP của Nga sẽ giảm 3,8% năm 2015 và giảm 1,1% năm 2016.
Ông Ernesto Ramirez Rigo, người đứng đầu phái đoàn IMF trong chuyến công du Nga mới đây, cho biết các phản ứng chống khủng hoảng của Nga đã giúp tình hình kinh tế nước này ổn định hơn.
Nga vẫn có nguồn tài chính đáng kể để đối mặt các cú sốc kinh tế. Dự trữ ngoại tệ lớn, nợ ròng thấp và tình hình ngân sách của nước này cũng lạc quan.
Đồng rúp Nga cũng tăng giá trở lại trong những tuần gần đây và được dự báo là sẽ còn mạnh lên trong thời gian tới. Từ mức 80 RUB đổi 1 USD hồi tháng 12.2014, hiện khoảng 50 RUB là đổi được 1 USD, theo tờ Financial Times.
Tuần trước, Dịch vụ thống kê Liên bang Nga báo cáo rằng nền kinh tế nước này chỉ suy giảm 1,9% trong 3 tháng đầu năm 2015, giảm ít hơn so với dự kiến.
Song ông Rigo vẫn cho hay Nga cần thận trọng trong chính sách tài khóa và tiền tệ. IMF khuyến cáo Nga cần có các biện pháp tài chính lâu dài bao gồm vấn đề cải cách lương hưu và giảm trợ cấp năng lượng.
Theo dự đoán của Nga, kinh tế nước này sẽ giảm 2,8% năm 2015 và Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho biết mức giảm thực tế có thể thấp hơn con số dự báo trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.