Huy động vốn từ tổ chức kinh tế giảm

17/03/2015 17:16 GMT+7

(TNO) Đó là thông tin ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho hay vào ngày 17.3.

(TNO) Đó là thông tin ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho hay vào ngày 17.3.

Theo ông Minh, huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM trong 2 tháng đầu năm giảm 0,1% so với cuối năm 2014, trong đó huy động vốn từ tổ chức kinh tế giảm 4,4%. Đây là dấu hiệu tốt bởi các tổ chức kinh tế sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngược lại, huy động tiết kiệm từ khu vực dân cư lại tăng 3,45%.

Trong những ngày đầu tháng 3, một số ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động tiền đồng từ 0,1% - 0,3%/năm. Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 1 tháng của một số ngân hàng còn 4%/năm, 3 tháng: 4,9%/năm; 6 tháng: 5,3%/năm; 12 tháng: 6%/năm…

Ngoài ra, ông Minh còn cho biết thêm các ngân hàng thương mại cho vay trong 2 tháng tăng 1,2% so với cuối năm 2014, trong đó vay bằng VND tăng 1,53%, vay ngoại tệ giảm 0,57%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.