Hợp tác với Hàn Quốc phát triển sâm Ngọc Linh

21/04/2015 19:58 GMT+7

(TNO) Ngày 21.4, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và quận Hamyang (tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc) đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương.

(TNO) Ngày 21.4, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và quận Hamyang (tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc) đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương.

Lễ ký kết giữa 2 địa phương - Ảnh: Hoàng Sơn
Theo bản ký kết này, 2 bên thống nhất các nội dung như: hỗ trợ các hoạt động giao lưu trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, văn hóa trên nguyên tắc bình đẳng, hòa hợp; cùng phối hợp, giao lưu, học hỏi quy trình trồng và trao đổi kỹ thuật chế biến sâm núi, sâm Ngọc Linh, nhân sâm…
Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My cho biết mặc dù địa phương có nhiều tiềm năng về trồng và phát triển giống sâm Ngọc Linh nhưng địa phương lại thiếu kinh nghiệm để cây sâm này trở thành sản phẩm mang thương hiệu quốc gia (sâm VN).
Do vậy, việc hợp tác với một quận của Hàn Quốc, Nam Trà My mong muốn sẽ được học hỏi quy trình trồng và trao đổi kỹ thuật chế biến các loại sâm, trong đó có sâm Ngọc Linh.
Sâm Ngọc Linh là loại thảo dược quý đang được Nam Trà My chú trọng phát triển - Ảnh: C.T.V
Tại buổi ký kết, đại diện lãnh đạo quận Hamyang đã mời đại diện H.Nam Trà My và tỉnh Quảng Nam sang Hàn Quốc để tham gia sự kiện lễ hội sâm diễn ra từ ngày 31.7-5.8.
Được biết, quận Hamyang có nhiều yếu tố tương đồng về mặt khí hậu, thổ nhưỡng, nhất là đều có chung đặc điểm về kinh nghiệm nuôi trồng sản phẩm sâm núi.
Trong khi đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã quy hoạch vùng phát triển sâm Ngọc Linh tại 7 xã trên địa bàn Nam Trà My với hàng ngàn hecta.
Ngoài ra, hiện Nam Trà My đã được phép lập dự án đầu tư xây dựng bãi đáp trực thăng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn 2 (xã Trà Linh).
Sau khi hoàn thành, sân bay sẽ góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho vùng sâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.