Hơn 75.000 lượt khách nghỉ dưỡng ở Mũi Né vào dịp Tết

14/02/2015 20:25 GMT+7

(TNO) Chiều 14.2, tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, tính đến ngày 23.2 (mùng 5 Tết Ất Mùi) tổng lượng khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại Mũi Né và các vùng phụ cận ước đạt 75.500 lượt. Trong đó có khoảng 22.000 lượt khách quốc tế.

(TNO) Chiều 14.2, tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, tính đến ngày 23.2 (mùng 5 Tết Ất Mùi) tổng lượng khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại Mũi Né và các vùng phụ cận ước đạt 75.500 lượt. Trong đó có khoảng 22.000 lượt khách quốc tế. 

Khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Mũi Né say mê các môn thể thao biểnKhách quốc tế nghỉ dưỡng tại Mũi Né say mê các môn thể thao biển
So với năm trước, lượng khách quốc tế giảm tới 17%, nhưng lượng khách nội địa vẫn tăng nhẹ.
Theo phân tích của Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận thì từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, lượng khách nội địa đến Bình Thuận khá ít. Nhiều resort chỉ đạt công suất từ 35% đến 55%. Tuy nhiên, từ trưa mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết thì nhiều resort đạt công suất trên 85%. Các cơ sở có lượng khách đạt trên 90% như Hoàng Ngọc Resort, Sài Gòn Mũi Né, Mũi Né Little, Sài Gòn Suối Nhuôm, Nắng Hòn Rơm… Sở dĩ năm nay, lượng khách quốc tế đến Mũi Né giảm là do biến động kinh tế, chính trị từ Nga và Ukraine, Phòng nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận nhận định.
Tính chất khách du lịch nội địa đến Mũi Né năm nay cũng khác hẳn. Không chỉ khách nội địa đến từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng (vốn rất gần Mũi Né) mà có rất đông khách từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng cũng đến nghỉ Tết tại phố biển này.
Năm nay, tại thành phố Phan Thiết có hai điểm bắn pháo hoa là cầu Lê Hồng Phong và đồi cát Mũi Né. Trừ hai huyện Tánh Linh và Đức Linh không bắn pháo hoa, còn lại tất cả các huyện thị của Bình Thuận đều tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, kể cả huyện đảo Phú Quý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.