Hậu Giang: Giá đất ở đô thị cao nhất 7 triệu đồng/m2

09/12/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Quốc Ca ngày 8.12 cho biết, HĐND tỉnh vừa thông qua nghị quyết liên quan đến Bảng giá các loại đất năm 2013 trên toàn địa bàn.

(TNO) Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Quốc Ca ngày 8.12 cho biết, HĐND tỉnh vừa thông qua nghị quyết liên quan đến Bảng giá các loại đất năm 2013 trên toàn địa bàn.

Nhìn chung bảng giá các loại đất này không thay đổi gì nhiều so với bảng giá đất toàn tỉnh năm 2012.

Giá đất ở đô thị (1 m2) năm 2013 cao nhất tại các địa phương như sau: TP.Vị Thanh (trung tâm tỉnh lỵ) và TX.Ngã Bảy là 7 triệu đồng, các H.Châu Thành A (4 triệu đồng), Long Mỹ (3 triệu đồng), Phụng Hiệp (2,4 triệu đồng), Vị Thủy (2 triệu đồng), Châu Thành 1,5 triệu đồng.

Kể từ 1.1.2013, giá đất ở đô thị cao nhất tỉnh 7 triệu đồng/m2 thuộc về các tuyến đường: Trần Hưng Đạo (cầu 2.9 - Nguyễn Thái Học) của TP.Vị Thanh; Trần Hưng Đạo (Hùng Vương - Lê Lợi), Lê Lợi (Trần Hưng Đạo - Triệu Ẩu hết nhà lồng chợ), Lý Thường Kiệt (Hùng Vương - Lê Lợi) tọa lạc tại thị xã Ngã Bảy.

Quang Minh Nhật

>> Hậu Giang: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp
>> Hậu Giang: Chanh không hạt Châu Thành xuất ngoại
>> Hậu Giang: Nuôi cá cá thác lác cườm lãi 55 triệu đồng/ha
>> Hậu Giang: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Cách Mạng Tháng Tám
>> Hậu Giang: Thí điểm mô hình “Cánh đồng mẫu mía”
>> Hậu Giang: Hủy bỏ 36 đồ án quy hoạch
>> Hậu Giang hủy bỏ 36 đồ án quy hoạch
>> Hậu Giang: Trung tâm y tế tư nhân đầu tiên đi vào hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.