Hàng loạt công trình khát... vốn

19/09/2011 08:21 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, PGĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết:

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang thực hiện 8 dự án trọng điểm gồm: Kết cấu hạ tầng TP Đông Hà; Đường tránh lũ cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế đảm bảo quốc phòng an ninh vùng ven biển phía nam; Công trình thủy lợi Đá Mài -Tân Kim; BV Đa khoa tỉnh; Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Đông Nam tỉnh; Cầu sông Hiếu và đường dẫn hai đầu cầu; Cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 2) và Cơ sở hạ tầng cảng Mỹ Thủy. Hầu hết các dự án nêu trên đều đã được cấp một số vốn nhất định và đang thực hiện một phần, riêng đối với dự án Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Đông Nam tỉnh Quảng Trị hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự án Cơ sở hạ tầng cảng Mỹ Thủy đã được phê duyệt quy hoạch, hiện đang kêu gọi các nhà đầu tư. Nhìn chung, các dự án triển khai còn chậm…

 

Vậy vướng mắc ở chỗ nào?

Vấn đề muôn thuở vẫn là vốn. Các dự án trọng điểm thường phải đầu tư rất lớn từ vài trăm tỉ đến hàng ngàn tỉ đồng. Ngân sách tỉnh không đủ trong khi tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị chiều 3.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu tỉnh không đầu tư dàn trải bởi Chính phủ khó có thể duyệt chi.

Phương án tháo gỡ của tỉnh hiện nay như thế nào, thưa ông?

UBND tỉnh đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia các dự án trọng điểm với nhiều chính sách ưu đãi và hiện cũng đã nhận được một số ý kiến phản hồi, quan tâm. Tin vui là với dự án Cơ sở hạ tầng cảng Mỹ Thủy (chỉ tính riêng kinh phí dự trù để thực hiện giai đoạn 1 đã là 3.575 tỉ đồng) hiện đã có tới 4 đơn vị đặt vấn đề…

Nguyễn Phúc
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.