Hàng không châu Á bùng nổ, Airbus tăng mức dự báo

30/09/2013 03:10 GMT+7

Ngày 24.9, báo The Guardian đưa tin Airbus, nhà sản xuất máy bay thương mại thứ 2 thế giới, vừa công bố dự báo cho rằng nhu cầu trang bị máy bay sẽ đạt 4.400 tỉ USD trong 20 năm tới, dù triển vọng ngắn hạn của thị trường này vẫn chưa rõ ràng.

Hàng không châu Á bùng nổ, Airbus tăng mức dự báo
 Airbus đưa ra triển vọng tươi sáng - Ảnh: AFP

Sự bùng nổ ở thị trường châu Á, điển hình là các nước đang có mức phát triển nhanh như khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc, khiến ngành hàng không trên thế giới phải tăng gấp đôi số lượng máy bay. Cụ thể, trong 20 năm tới, các hãng hàng không sẽ phải trang bị thêm hơn 29.226 chiếc máy bay chở khách và chở hàng. Trong đó, số lượng máy bay chở khách và chở hàng mua thêm lần lượt là 28.355 chiếc và 871 chiếc, tăng 3,7% và 1,6% so với dự báo hồi năm ngoái. Hồi tháng 6, hãng máy bay Boeing cũng tăng mức dự báo, cho thị trường máy bay thương mại trong 20 năm tới, thêm 3,8%.

Phát Tiến

>> VietJetAir đặt hàng 100 máy bay Airbus
>> Airbus bàn giao máy bay vận tải quân sự A400M đầu tiên cho Pháp
>> Airbus và Boeing thắng lớn tại Bourget
>> Máy bay Airbus “Sharklet” sắp có mặt tại Việt Nam
>> VALC tiếp nhận chiếc máy bay Airbus A321-200 thứ hai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.