Hàng bình ổn cũng không chịu giảm giá theo xăng

31/12/2014 04:26 GMT+7

Ngày 30.12, tại TP.HCM, bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường tết Ất Mùi 2015.

Ngày 30.12, tại TP.HCM, bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường tết Ất Mùi 2015.

Theo đại diện Sở Công thương, trong năm 2014 giá xăng dầu trong nước điều chỉnh 24 lần, trong đó 5 lần tăng, 19 lần giảm với tổng mức điều chỉnh giảm giá từ 22 - 28% so với đầu năm 2014. Sở đề nghị các doanh nghiệp (DN) bình ổn thị trường rà soát cơ cấu giá thành, tính toán tác động từ việc giá xăng dầu giảm đến chi phí vận chuyển, các chi phí khác cấu thành giá thành sản phẩm.
Theo ông Nguyễn Quốc Chiến, Đại diện Sở Tài chính TP.HCM, đơn vị này đã có công văn yêu cầu các DN bình ổn thị trường xem xét điều chỉnh giá hàng theo xu hướng giảm. DN không giảm phải có báo cáo cải trình cụ thể, hợp lý. Đơn vị này đã ra thời hạn đến ngày 30.12 các DN phải có báo cáo về việc điều chỉnh giá nhưng đến sáng hôm qua vẫn chưa nhận được báo cáo của bất kỳ DN nào. Theo ông Chiến, sẽ gia hạn thêm thời gian giải trình đến ngày 5.1.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.