Hai tháng đầu năm xuất siêu nhờ doanh nghiệp FDI

27/02/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Theo Tổng cục Thống kê, hai tháng đầu năm, cả nước xuất siêu khoảng 1,68 tỉ USD, bằng 8,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Trong đó xuất siêu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 2,96 tỉ USD (kể cả dầu thô), còn khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu với gần 1,3 tỉ USD. Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu hai tháng đạt 19 tỉ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2012, bao gồm kinh tế trong nước đạt 6,8 tỉ USD, tăng 18,2% và khu vực FDI đạt 12,2 tỉ USD, tăng 27,3%.

Về thị trường xuất khẩu, EU là thị trường lớn nhất với kim ngạch 3,7 tỉ USD, tăng 34% so với cùng kỳ 2012; tiếp theo là thị trường Mỹ với 3,4 tỉ USD, tăng 30%...

Đối với nhập khẩu, hai tháng đầu năm, Việt Nam nhập 17,3 tỉ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước nhập 8,1 tỉ USD, tăng 7,2%; khu vực FDI nhập 9,2 tỉ USD, tăng 12,9%. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 4,8 tỉ USD, tăng tới 37,4%.

N.Trần Tâm

>> Khoai lang xuất khẩu “sốt” giá
>> Siết chặt chất lượng cá tra xuất khẩu
>> Xuất khẩu thủy sản quý 1/2013 giảm 13%
>> Nâng giá sàn gạo xuất khẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.