Hai sàn tăng điểm, VN-Index trở lại mốc 530 điểm

19/05/2015 16:43 GMT+7

(TNO) Hôm nay 19.5, thị trường chứng khoán ghi nhận đà tăng trở lại của các chỉ số trên cả hai sàn tại Hà Nội và TP.HCM. Thanh khoản thị trường dưới mức 2.000 tỉ đồng.

(TNO) Hôm nay 19.5, thị trường chứng khoán ghi nhận đà tăng trở lại của các chỉ số trên cả hai sàn tại Hà Nội và TP.HCM. Thanh khoản thị trường dưới mức 2.000 tỉ đồng.

Hai sàn tăng điểm trở lạiThanh khoản thị trường dưới mức 2.000 tỉ đồng - Ảnh: Ngọc Thắng
Mở cửa phiên giao dịch buổi sáng, các chỉ số nhanh chóng ghi nhận sắc xanh. Kết thúc đợt giao dịch xác định giá mở cửa, VN-Index tăng nhẹ với 1,05 điểm cộng, trở lại mốc 530 điểm. HNX-Index chào sàn với xấp xỉ 77 điểm.
Cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá trong phiên này là động lực chủ yếu giúp thị trường đi lên. Điển hình như cổ phiếu trụ cột GAS của sàn phía nam, sau 8 phiên đi ngang, hôm nay cổ phiếu này tăng trở lại ngay trong buổi sáng.
Trong sáng nay, tuy tăng điểm nhưng đồ thị diễn biến của cả hai chỉ số chung đều liên tục đảo chiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự ổn định.
Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, hai sàn đều tăng điểm. VN-Index tạm thời tăng lên 532,03 điểm. HNX-Index tăng lên 76,76 điểm. Tổng số mã tăng trên cả hai sàn đạt 175, số mã giảm là 144.
Bước sang phiên chiều, thị trường có dấu hiệu khởi sắc hơn khi các chỉ số liên tục đi lên, đồ thị diễn biến một chiều tăng.
Chốt phiên 19.5, cả hai sàn đều lấy lại phần lớn điểm số đã mất của phiên trước. VN-Index tăng 7,87 điểm, tương đương tăng 1,49%, lên thành 536,82 điểm. VN30-Index tăng 3,54 điểm, tương đương tăng 0,64%, lên thành 556,44 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 93,7 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 1.339,8 tỉ đồng.
Bên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,93 điểm, tương đương tăng 1,22%, lên thành 77,44 điểm. HNX30-Index tăng 1,45%, lên chốt phiên ở mức 144,58 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 38 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 433 tỉ đồng.
Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn với khối lượng hơn 7,4 triệu đơn vị, đạt giá trị tương ứng trên 130 tỉ đồng.
Nhờ phiên tăng điểm hôm nay, thị trường đã lấy lại một phần giá trị đã mất. Tuy nhiên, so với phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4 (27.4) thì toàn thị trường chứng khoán Việt Nam đã mất tới 70.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.