Giao dịch bất động sản tăng mạnh năm 2014

14/01/2015 08:58 GMT+7

Ngày 13.1, Bộ Xây dựng cho biết tính đến ngày 15.12.2014 tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 73.889 tỉ đồng, giảm 20.569 tỉ đồng (21,8%) so với cùng kỳ năm 2013.

Ngày 13.1, Bộ Xây dựng cho biết tính đến ngày 15.12.2014 tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 73.889 tỉ đồng, giảm 20.569 tỉ đồng (21,8%) so với cùng kỳ năm 2013.

Lượng hàng tồn kho giảm mạnh nhờ lượng giao dịch trong năm 2014 tăng mạnh so với 2013, đặc biệt ở thị trường Hà Nội có khoảng 11.450 giao dịch thành công (gấp hơn 2 lần năm 2013), còn ở TP.HCM, có khoảng 10.350 giao dịch thành công (tăng 30% so với năm trước). Nhiều dự án bất động sản đã giảm giá sâu đến 30%.
Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng bất động sản tính đến ngày 31.10.2014 đạt 299.020 tỉ đồng, tăng 14,08% so cùng kỳ năm 2013. Bất động sản đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI. Về gói 30.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội, đến ngày 15.12.2014, 5 ngân hàng đã cam kết cho vay là 9.417 tỉ đồng (31,39%). Số tiền đã giải ngân là 4.882 tỉ đồng, đạt 16,27%. Tốc độ giải ngân 6 tháng cuối năm 2014 tăng gấp hơn 2 lần so với 6 tháng đầu năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.