Giảm giá vé tàu lửa

25/02/2013 09:40 GMT+7

* Hàng không khuyến mãi trong và ngoài nước (TNO) Ga Sài Gòn công bố giảm giá tàu khách địa phương của Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn.

* Hàng không khuyến mãi trong và ngoài nước

(TNO) Ga Sài Gòn đã công bố giảm giá tàu khách địa phương của Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn.

Theo đó, công ty dành riêng một toa xe ngồi cứng không điều hòa (toa số 3) của tàu SE21/22 (Sài Gòn - Huế và ngược lại) để bán vé giảm giá đến 20% cho hành khách có ga đi thuộc các ga từ Sài Gòn đến Long Khánh, và có ga đến thuộc các ga từ Quảng Ngãi đến Huế và ngược lại (không áp dụng đối với hành khách mua vé tập thể).

Thời gian giảm giá vé tàu SE22 (Sài Gòn - Huế ) từ ngày 4.3 đến 17.4, từ 22.4 đến 25.4 và từ 2.5 đến hết ngày 15.5. Tàu SE21 (Huế - Sài Gòn) từ ngày 6.3 đến 17.4, từ 22.4 đến 25.4 và từ 2.5 đến hết ngày 15.5.

Kể từ ngày 4.3 đến hết ngày 15.5, giảm 5% giá vé cho tất cả hành khách đi trên các đoàn tàu SQN2 (Sài Gòn - Quy Nhơn), SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang) từ 0 giờ ngày thứ bảy đến hết ngày thứ tư hằng tuần, hoặc từ 0 giờ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần đối với các tàu SQN1 (Quy Nhơn - Sài Gòn), SNT1 (Nha Trang - Sài Gòn).

Hành khách có thể liên hệ mua vé trên website: vetau.com.vn, hoặc qua các đại lý bán vé tàu hỏa, qua điện thoại 08.38436.528 để được nhân viên nhà ga mang vé đến nhà không thu phí trong vòng 7 km hoặc mua vé tại ga Sài Gòn.

* Nhân dịp kỷ niệm sáu năm mở đường bay thẳng đến Buôn Ma Thuột, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) triển khai chương trình khuyến mãi với mức giá TP.HCM - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là 333.000 đồng; Hà Nội - Buôn Ma Thuột 666.000 đồng.

Đây là giá vé 1 chiều, giá khứ hồi sẽ bằng hai lần mức giá 1 chiều, áp dụng cho các vé xuất và hành trình từ nay đến hết 30.3.2013. Không áp dụng trong giai đoạn từ 6 - 15.3.2013.

 Hàng không khuyến mại trong và ngoài nước
Vietnam Airlines đang triển khai chương trình khuyến mãi đến Buôn Ma Thuột 

Singapore Airlines cũng vừa công bố các chương trình khuyến mãi hạng phổ thông cho tháng 2 và 3, từ TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đi châu u, Úc, Singapore và Nhật Bản.

Cụ thể, từ ngày 25.2 đến 15.4, vé khứ hồi đã bao gồm thuế đến châu u được bán với mức giá ưu đãi từ khoảng 22,3 triệu đồng (tương đương 1.067 USD), đến Úc từ 20,8 triệu đồng (990 USD). Giá vé trên áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng từ ngày 1.3 đến 30.7.2013.

Hành khách đi từ TP.HCM - Nhật Bản từ ngày 1.4 đến 31.7.2013, khi mua vé từ ngày 1.3 đến 30.4.2013 sẽ được hưởng giá vé ưu đãi từ 16,6 triệu đồng (793 USD).

Hành khách từ Việt Nam đến Singapore từ ngày 1.4 đến 31.5.2013, khi mua vé từ ngày 8.3 đến 15.5.2013 sẽ có giá từ 4,4 triệu đồng (209 USD) nếu khởi hành từ TP.HCM hoặc Hà Nội và 4,6 triệu đồng (222 USD) nếu khởi hành từ Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Mai Vọng

>> Nhộn nhịp xe "dù", chầu chực vé tàu
>> Vé tàu tết: Nhu cầu 1 triệu, đáp ứng 100.000
>> Nửa đêm đi mua vé tàu tết
>> Mua vé tàu Tết: Cháy số thứ tự và điệp khúc chầu chực
>> Nghẽn mạng... vé tàu tết
>> Chống nạn phe vé tàu tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.