Giá vé tàu lửa cao ngất ngưởng

16/05/2012 15:51 GMT+7

(TNO) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức tăng giá vé tàu Thống Nhất tuyến TP.HCM - Hà Nội với mức tăng từ 12-15% trong giai đoạn hè từ ngày 15.5 đến ngày 4.9.2012 tức tăng cao hơn giá vé máy bay nhiều loại.

(TNO) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức tăng giá vé tàu Thống Nhất tuyến TP.HCM - Hà Nội với mức tăng từ 12-15% trong giai đoạn hè từ ngày 15.5 đến ngày 4.9.2012, tức tăng cao hơn giá vé máy bay nhiều loại.

Theo đó, vé toa nằm mềm điều hòa tàu Thống Nhất chạy tuyến Bắc - Nam tăng 13%; giá vé ghế ngồi cứng không điều hòa tăng 15% và các loại khác tăng 12%.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc tăng giá vé lần này nhằm bù đắp một phần chi phí do giá xăng dầu tăng vừa qua.

Cụ thể, đối với tàu nhanh nhất (SE3 và SE4), giá vé ngồi mềm điều hòa là 1.210.000 đồng/vé; vé giường cứng không điều hòa là 1.223.000 đồng/vé (tầng 3), 1436.000 đồng/vé (tầng 2) và 1.544.000 đồng/vé (tầng 1). Nếu là giường nằm lạnh, điều hòa giá vé lên đến 1.990.000 đồng/vé cho tầng 1 và 1.966.000 đồng/vé cho tầng 2.

Tăng chuyến tàu dịp hè 2012
Đường sắt tăng chuyến, đồng thời giá vé hầu hế các đoàn tàu cũng tăng trong dịp hè 2012
- Ảnh: Mai Vọng
 

Đối với chuyến tàu Thống Nhất chậm nhất (ghé nhiều ga) mất khoảng 40 giờ cho việc đi từ TP.HCM đến Hà Nội và ngược lại, giá vé thấp nhất (ngồi cứng) là 530.000 đồng/vé và cao nhất lên đến là 1.437.000 đồng/vé (giường mềm, lạnh tầng 1).

Giá vé nêu trên không bao gồm tiền ăn.

Theo đánh giá của nhiều hành khách đi tàu, dù là tàu nhanh nhất (SE3 và SE4) thì việc đi từ TP.HCM ra Hà Nội hoặc ngược lại cũng mất khoảng 30 giờ, trong khi đó, đi máy bay chỉ mất khoảng hơn 2 giờ (không kể thời gian chờ làm thủ tục, gửi và nhận hành lý) nhưng giá vé máy bay nhiều loại cũng chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn giá vé tàu lửa.

Chị Trần Thị Thanh Hương, một hành khách mua vé máy bay cho biết, giá vé của Hãng hàng không Jetstar Pacific cho chuyến bay TP.HCM - Hà Nội vào ngày 18.5 tới chỉ 1.300.000 đồng/vé. Nếu mua vé gấp thì giá vé cao nhất của hãng này chỉ gần 1.600.000 đồng/vé (tương đương với giá vé tàu lửa SE 3 và 4 giường mềm không điều hòa là 1.604.000 đồng/vé (tầng 1) và 1.572.000 đồng/vé (tầng 2).

Còn so với loại giá vé cao nhất (giường mềm, lạnh tầng 1) của tàu lửa chậm nhất (TN 1 và 2) hiện là 1.437.000 đồng/vé thì giá vé máy bay vừa nêu cũng chênh lệch không nhiều.

Trong khi đó, theo báo giá của Hãng hàng không Việt Nam Airlines, giá vé cho chuyến bay TP.HCM - Hà Nội vào ngày 18.5 cũng chỉ dao động ở mức từ 1.850.000 đồng đến 2.070.000 đồng/vé, tương đương với giá vé giường nằm điều hòa của tàu lửa Bắc - Nam loại nhanh nhất SE 3 và 4.

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (KSG) có kế hoạch tăng thêm các chuyến tàu phục vụ hè 2012. Cụ thể, KSG tăng thêm các chuyến tàu SN6 (Sài Gòn - Nha Trang) và SN3 (Nha Trang - Sài Gòn), chạy các ngày cuối tuần thứ 5, 6, 7 và chủ nhật, kể từ ngày 17.5 đến 31.5.2012.

Tàu SN4 (Sài Gòn - Nha Trang) và SN3 chạy hằng ngày từ 31.5 đến 11.8.2012. Tàu TN4 (Sài Gòn - Hà Nội) và TN3 (Hà Nội - Sài Gòn) chạy các ngày 24, 26, 28, 30.5 và kể từ ngày 31.5 đến hết tháng 7.2012 chạy hằng ngày.

* Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có chính sách giảm giá cho mỗi thí sinh có giấy báo thi, với mức giảm 10% giá vé cho thí sinh và một người nhà đi kèm, cả hai lượt đi và về.

Mỗi thí sinh có giấy báo nhập học được giảm 10% giá vé cho thí sinh và một người nhà đi kèm, một lượt nhập học (áp dụng đến hết ngày 31.12.2012).

Bên cạnh đó, còn có mức giảm 90% giá vé cho bà mẹ Việt Nam anh hùng; giảm 10% giá vé cho thương binh; giảm 20% giá vé cho người cao tuổi từ 60 trở lên và giảm 50% giá vé cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi (được bố trí chỗ riêng). Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng miễn vé cho trẻ em dưới 5 tuổi (có người lớn đi kèm và sử dụng chỗ chung người lớn).

Minh Anh - Mai Vọng

>> Ngày mai, ga Phan Thiết mới chính thức vận hành
>> Giá vé tàu xe dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng khoảng 40%
>> Vụ lật tàu hỏa ở Bình Thuận: Không khởi tố bị can
>> Giảm giá vé máy bay, tàu, xe cho người khuyết tật
>> Nhu cầu đi tàu hỏa tăng cao trong dịp lễ
>> Hàng triệu lượt khách về quê
>> Tàu hỏa giảm giá vé

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.