Giá vàng tăng, Phố Wall ngập sắc đỏ vì Hy Lạp

30/06/2015 10:39 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 29.6 tiếp tục tăng, có lúc lên mức cao nhất 1.185 USD/ounce, trong bối cảnh chứng khoán giảm điểm mạnh do tình hình khủng hoảng nợ của Hy Lạp ngày càng xấu đi, đẩy nước này đến gần hơn với khả năng phải rời khỏi eurozone.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 29.6 tiếp tục tăng, có lúc lên mức cao nhất 1.185 USD/ounce, trong bối cảnh chứng khoán giảm điểm mạnh do tình hình khủng hoảng nợ của Hy Lạp ngày càng xấu đi, đẩy nước này đến gần hơn với khả năng phải rời khỏi eurozone.

Đóng cửa cuối phiên, giá vàng quay về mức 1.180 USD/ounce, tăng 6 USD so với phiên liền trước.
Trong khi đó, cơn bán tháo quay lại trên thị trường trái phiếu với nguyên nhân lớn nhất là tình hình ở Hy Lạp, khi nước này đã đóng cửa hệ thống ngân hàng và áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn để ngăn dòng tiền tháo chạy ra nước ngoài.
Hôm nay 30.6, Hy Lạp phải trả 1,5 tỉ euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), nếu không sẽ vỡ nợ.
Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều mang sắc đỏ, dẫn đầu xu hướng giảm là cổ phiếu tài chính, tiêu dùng và nguyên liệu thô.
Kết thúc phiên 29.6, chỉ số S&P 500 giảm 43,85 điểm (-2,09%), xuống 2.057,64 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 122,04 điểm (-2,40%), xuống 4.958,47 điểm, chỉ số Dow Jones giảm 350,33 điểm (-1,95%), xuống 17.596,35 điểm.
Chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp, giá dầu thô cũng có phiên giảm xuống mức thấp nhất hơn 2 tháng qua.
Đóng cửa ngày 29.6, giá dầu Brent giao tháng 8.2015 giảm 1,25 USD xuống 62,01 USD/thùng. Còn giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 8.2015 cũng giảm 1,3 USD xuống 59,33 USD/thùng, mức thấp nhất 3 tuần qua.
Hiện giới đầu tư đang tập trung vào cuộc họp của Iran và các cường quốc vào hôm nay 30.6 để đi đến thỏa thuận cuối cùng về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Nếu thỏa thuận đạt được, các cường quốc sẽ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt cho nước này, bao gồm cả lĩnh vực xuất khẩu dầu thô. Như vậy nguồn cung cho thế giới sẽ tăng ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
Cùng nhịp với giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý sài Gòn (SJC) tại TP.HCM, sáng nay 30.6, tăng 20.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, giá mua - bán lên mức 34,4 - 34,48 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước ổn định so với cuối ngày hôm qua. Hiện dao động quanh mức 21.765 - 21.845 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.