Giá vàng lại 'nhảy múa' liên tục, vượt ngưỡng 35 triệu đồng/lượng

21/08/2015 12:12 GMT+7

(TNO) Sáng nay 21.8, giá vàng trong nước liên tục biến động mạnh, tần suất điều chỉnh tính theo phút tái diễn trở lại, và một lần nữa giá vàng vượt ngưỡng 35 triệu đồng/lượng.

(TNO) Sáng nay 21.8, giá vàng trong nước liên tục biến động mạnh, tần suất điều chỉnh tính theo phút tái diễn trở lại, và một lần nữa giá vàng vượt ngưỡng 35 triệu đồng/lượng.

Ảnh hưởng của giá thế giới nên giá vàng trong nước tiếp tục tăng trong hôm nay - Ảnh: Đ.N.Thạch
Trưa nay giá vàng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 34,3 - 35,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 650.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Tại Hà Nội, giá vàng SJC vẫn giữ thông lệ có mức tăng tương tự ở chiều mua vào, nhưng chiều bán ra cao hơn 20.000 đồng/lượng so với TP.HCM với mức 35,22 triệu đồng/lượng.
Để tránh rủi ro, khi vàng tăng giá các công ty kinh doanh vàng đẩy biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên mức cao từ 800.000 - 900.000 đồng/lượng.
Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty kinh doanh nữ trang New Partners Jewelry, cho rằng mức tăng đầu ngày là do giá thế giới tăng kéo giá vàng trong nước tăng theo. Tuy nhiên, thị trường vàng vắng hẳn khách mua bán, chỉ lác đác vài người đến giao dịch vàng nữ trang.
Trước đó, giá vàng thế giới ngày 20.8 tăng phiên thứ hai liên tiếp do đồng USD suy yếu khi thị trường tiếp tục chịu chi phối bởi thông tin từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy cơ quan này sẽ chưa tăng lãi suất trong thời gian tới vì cần những tín hiệu rõ hơn từ thị trường lao động và chỉ số lạm phát.
Trong phiên, có lúc giá vàng đẩy lên mức 1.153 USD/ounce, và đây cũng là mức giá đóng cửa. Như vậy, giá vàng tăng 19 USD so với phiên liền trước.
Đà tăng của giá vàng vẫn tiếp diễn trên thị trường châu Á sáng nay 21.8, khi tăng thêm 11 USD lên mức 1.164 USD/ounce, theo bảng giao dịch điện tử Kitco lúc 9 giờ.
Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đậm sắc đỏ do tâm lý lo ngại sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Dẫn đầu xu hướng giảm, nổi bật là chỉ số S&P 500 giảm 2,1%, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2.2015, còn 2.035,75 điểm, theo Bloomberg.
Trên thị trường dầu, giá dầu thô đảo chiều tăng trở lại trong phiên giao dịch 20.8. Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu khá khiêm tốn khi nỗi lo ngại về tình trạng dư cung. Thêm vào đó, nhu cầu từ Trung Quốc dự báo không khả quan trong bối cảnh kinh tế u ám gây áp lực cho giá dầu.
Đóng cửa phiên giao dịch, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 9 tăng 34 cent lên 41,14 USD/thùng. Trong khi dầu thô Brent giảm 54 cent xuống 46,62 USD/thùng, theo AFP.
Cũng trong sáng nay, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước tăng mạnh thêm 60 đồng/USD so với hôm qua. Cụ thể, Vietcombank lên mức 22.380 - 22.480 đồng/USD; Eximbank, ACB là 22.380 - 21.500 đồng/USD; BIDV 22.400 - 22.480 đồng/USD...
Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.890 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.547 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.233 đồng/USD. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thay đổi giá mua - bán USD, lên mức 21.800 - 22.475 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.