Giá USD chợ 'đen' lên mức 21.800 đồng

06/05/2015 13:23 GMT+7

(TNO) Trước đà tăng giá kịch trần của USD, sáng nay 6.5, Vụ chính sách tiền tệ (Ngân hàng nhà nước) khẳng định: Không có đột biến cung cầu USD, tỷ giá tăng mạnh trong 2 ngày qua do yếu tố tâm lý.

(TNO) Sáng 6.5, USD trong nước tiếp tục đà tăng giá và đã chính thức chạm trần quy định 21.673 đồng/USD. Ngoài chợ "đen", USD liên tục nhảy múa, giá mua vào cập nhật mới nhất lúc sát giờ trưa nay giao dịch quanh mức 21.800 đồng/USD.

Trên bảng niêm yết, các ngân hàng thương mại tiếp tục nâng giá USD cả chiều mua vào và bán ra. Tại ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), giá mua 1 USD được điều chỉnh tăng thêm 20 đồng so với ngày 5.5, lên 21.630 đồng. Chiều bán ra được Vietcombank niêm yết ở mức 21.670 đồng, tăng 10 đồng so với hôm trước.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) điều chỉnh mạnh tay hơn, khi nâng mức giá bán ra lên kịch trần cho phép: 21.673 đồng/USD. Ngoài chợ "đen", USD liên tục nhảy múa, giá mua vào cập nhật mới nhất lúc sát giờ trưa nay giao dịch quanh mức 21.800 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tỷ giá tăng do yêu tố tâm lý, không có đột biến cung cầu - Ảnh: Ngọc Thắng 

Do tâm lý? 

Trong thông cáo vừa phát đi hôm nay, Ngân hàng Nhà nước nhận định, trong tháng 4.2015, hệ thống tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ khách hàng, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng được cải thiện đáng kể so với cuối tháng 3.

Sau kỳ nghỉ lễ dài 30.4 và 1.5, nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng tăng gần gấp đôi so với mức trung bình các ngày trước đó. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng đều đáp ứng đầy đủ và tỷ giá vẫn quanh mức 21.600 VND/USD. “Trong 2 ngày vừa qua, nhu cầu mua, bán ngoại tệ với khách hàng không có gì đột biến, tỷ giá tăng là do yếu tố tâm lý”, Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Đánh giá thêm về diễn biến, theo Ngân hàng Nhà nước, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trong ngày 4.5, nhưng khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng trên trên thị trường chứng khoán (ngày 4.5 trên 2 sàn mua ròng 237 tỉ đồng). Sáng 5.5, trên sàn HNX mua ròng 7 tỉ đồng cho thấy, các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng và tin tưởng sự ổn định của kinh tế vĩ mô cũng như sự ổn định của thị trường ngoại hối, tỷ giá.

Trên thị trường tài chính quốc tế, Ngân hàng Nhà nước nhận định từ ngày 19.3, USD có xu hướng giảm giá, đặc biệt, từ ngày 29.4, USD tiếp tục giảm giá sau cuộc họp chính sách ngày 28 - 29.4 của Fed, khi Fed nhận định tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm lại, việc làm chưa được cải thiện…

Thị trường dự báo Mỹ ít có khả năng tăng lãi suất USD trong tháng 6 mà đợi ít nhất đến quý 3.2015. Cụ thể, đến ngày 5.5, so với cuối tháng 3.2015, USD giảm giá 3,2% so với EUR, 2,07% so với GBP và hầu như không đổi so với JPY. USD index giảm 2,93% so với 31.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.