Giá thực phẩm đang giảm

03/08/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Đó là nhận định chung của Ban quản lý chợ đầu mối thực phẩm Bình Điền và Hóc Môn (TP.HCM) trong khoảng thời gian một tháng nay.

(TNO) Đó là nhận định chung của Ban quản lý chợ đầu mối thực phẩm Bình Điền và Hóc Môn (TP.HCM) trong khoảng thời gian một tháng nay.

Cụ thể, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, so với đầu tháng 7.2012, lượng thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau củ quả về chợ luôn dồi dào, ổn định ở mức 2.100 tấn/ngày nhưng do sức mua giảm nên giá bán đa số mặt hàng đều giảm.

Chẳng hạn, tôm sú hiện có giá 185.000 đồng/kg (giảm gần 20.000 đồng/kg), hay giá cá nục chỉ còn 23.000 đồng/kg (giảm hơn 2.000 đồng/kg), cá thu còn 120.000 đồng/kg (giảm gần 5.000 đồng/kg).

Nhiều loại thủy hải sản khác như cá hú, cá lóc, mực ống, mực lá, tôm khô, cá sặc khô, mực khô,… cũng giữ mức giá ổn định trong suốt tháng qua.

Giá thực phẩm đang giảm
Giá một số mặt hàng cá, hải sản đang giảm - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Song song đó, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, ban quản lý chợ cho biết các mặt hàng rau củ quả cũng có xu hướng giữ giá ổn định và giảm rõ rệt hơn trong thời gian gần đây, nhất là với rau, quả, hàng bông.

Chẳng hạn, cà chua, đậu bắp, dưa leo… giảm khoảng 500 đồng/kg so với thời gian cách đây một tháng, hiện cà chua còn 6.500 đồng/kg, đậu bắp còn 6.000 đồng/kg, dưa leo còn 5.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá của các mặt hàng rau củ quả khác vẫn ổn định.

Cẩm Nhi

>> Giá thực phẩm: Lên nhưng chẳng xuống
>> Giá thực phẩm hạ nhiệt
>> Căng thẳng giá thực phẩm
>> Nông sản oằn lưng cõng phí
>> Nông sản oằn lưng cõng phí - Kỳ 2: Một gánh rau mất đứt 2 - 3 kg
>> Nông sản oằn lưng cõng phí - Kỳ 3: Heo, gà đang bị phí đè
>> Nông sản oằn lưng cõng phí - Kỳ 4: Lúa, cá “góp đủ thứ ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.