Giá dầu thô vượt 90 USD/thùng

14/09/2011 08:20 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (14.9, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) tiếp tục tăng nhẹ và vượt mốc 90 USD/thùng.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 13.9, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 10 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 90,21 USD/thùng, tăng 2,02 USD/thùng (tăng 2,3%). Hiện giá dầu tại đây đã tăng 17% so với đầu năm.

Sau thời điểm chốt phiên, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 9.9) đã giảm 5,05 triệu thùng, xuống còn 344,2 triệu thùng. Thông tin này đã giúp giá dầu thô tại đây tiếp tục duy trì sát mức 90 USD/thùng trong các giao dịch điện tử.

Các chuyên gia phân tích dự đoán dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước giảm khoảng 3 triệu thùng do tác động của các cơn bão tấn công vào vịnh Mexico. Báo cáo chính thức về vấn đề này của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ công bố vào tối nay (14.9, giờ VN).

Các chuyên gia cũng dự báo dự trữ xăng tại Mỹ đã giảm khoảng 500.00 thùng, xuống còn 208,3 triệu thùng.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 10 tại London (Anh) chốt phiên 13.9 ở mức 111,89 USD/thùng (giảm 0,3%).

Chênh lệch giá giữa dầu thô Brent và dầu thô WTI giao cùng kỳ hạn hiện đã được thu hẹp xuống mức 21,68 USD/thùng.

Các chuyên gia nhận định thị trường dầu thô Brent đang yếu đi do ảnh hưởng của các vấn đề kinh tế từ châu u, cùng với sự trở lại của nguồn cung dầu thô từ Libya.

Cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm 2011 sẽ giảm 200.000 thùng/ngày, sang đến năm 2012 sẽ giảm 400.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Theo đó, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm nay sẽ đạt khoảng 89,3 triệu thùng/ngày và 90,7 triệu/thùng trong năm 2012.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.