Giá dầu thô tiếp tục lao dốc

21/06/2012 09:22 GMT+7

(TNO) Do dự trữ dầu thô tăng cao, giá dầu thô thế giới tại New York (Mỹ) và London (Anh) đã bất ngờ giảm mạnh khi chốt phiên 20.6 (rạng sáng 21.6, giờ Việt Nam). Giá dầu Brent giao kỳ hạn cũng chạm đáy trong vòng 18 tháng qua.

>> Thuế nhập khẩu gas về lại mức 5%

Giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 7 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt ở mức 81,8 USD/thùng, giảm mạnh 2,23 USD/thùng so với phiên trước đó, tương đương giảm 2,7%.

Đây là mức chốt phiên thấp nhất ghi nhận được tại đây kể từ 5.10.2011. Tính từ đầu năm 2012 tới nay, giá dầu giao kỳ hạn tại NYMEX đã giảm tới 17%. Phiên 20.6 cũng là phiên giao dịch cuối cùng của dầu thô giao tháng 7.

Giá dầu giao tháng 8 tại đây đã khởi động với mức chốt phiên 20.6 là 81,45 USD/thùng, giảm mạnh 2,9 USD/thùng, tương đương giảm 3,4% so với phiên trước đó. Nhiều chuyên gia bắt đầu bi quan và cho rằng giá dầu thô tại New York có khả năng sẽ xuống dưới 80 USD/thùng trong khoảng 2 tuần tới.

Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London giảm 3,07 USD/thùng, tương đương giảm 3,2% so với mức chốt phiên trước đó, xuống chỉ còn 92,69 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên thấp nhất của loại dầu này kể từ 17.12.2010.

Như vậy, trong tháng 5, thị trường dầu thô thế giới lần lượt ghi nhận mức giảm mạnh 17% của dầu WTI giao kỳ hạn tại New York và 15% của dầu thô Brent giao kỳ hạn tại London. Tính từ đầu quý 2/2012 tới nay, giá dầu WTI tại Mỹ đã giảm 21% trong khi giá dầu Brent đã giảm tới 25%.

Tối qua (20.6, giờ Việt Nam), Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức về dự trữ dầu thô của nước này.

Trái ngược với các dự đoán của giới chuyên gia, DOE công bố dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 15.6) đã tăng thêm 2,86 triệu thùng, lên thành 387,3 triệu thùng, là mức dự trữ cao nhất kể từ tháng 7.1990 tới nay.

Trong đó, sản lượng khai thác nội địa của Mỹ tăng trung bình 117.000 thùng/ngày, lên thành 6,35 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 2.1999. Sản lượng nhập khẩu dầu thô tăng 328.000 thùng/ngày, lên thành 9,45 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 3 năm nay.

Tổng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu từ dầu mỏ trên toàn nước Mỹ giảm 4,2%, xuống mức trung bình 18,6 triệu thùng/ngày, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm nay.

Thêm vào đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2012 càng khiến áp lực giảm giá đè nặng lên thị trường dầu thô.

Theo dự báo của FED, tăng trưởng GDP của nền kinh tế số 1 thế giới sẽ đạt khoảng từ 1,9 - 2,4% trong năm 2012, thấp hơn dự báo 2,4 - 2,9% đã đưa ra hồi tháng 4.

Tỷ lệ thất nghiệp dự báo sẽ tăng lên khoảng 8 - 8,2% trong quý 4 năm nay, so với mức dự báo chỉ 7,8 - 8% đưa ra trước đó.

Hồi đầu phiên 20.6, giá dầu thô tại New York đã tăng nhẹ khi giới đầu tư lo ngại về khả năng nguồn cung dầu thô từ Iran tiếp tục bị gián đoán. Iran hiện là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Tuy nhiên, đa phần các chuyên gia phân tích đều đánh giá yếu tố tác động mạnh tới thị trường dầu thô giai đoạn này là diễn biến kinh tế từ châu u.

Theo Chip Hodge thuộc Công ty Manulife Asset Management (Boston, Mỹ), “thị trường sẽ tiếp tục đi xuống, tới khi nào châu u có dấu hiệu bình ổn”, và theo ông sẽ khó để dự đoán giai đoạn này kéo dài bao lâu.

Thu Hạnh

>> Thuế nhập khẩu gas về lại mức 5%
>> Giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng
>> Giá dầu và chứng khoán đồng loạt tăng phiên cuối tuần
>> Giá dầu bất ngờ tăng mạnh
>> Giá dầu, chứng khoán đồng loạt giảm
>> Giá dầu thô giao dịch dưới mốc 82 USD/thùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.