Giá dầu thô tăng nhẹ

14/07/2011 09:46 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (14.7, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) tăng nhẹ trở lại sau khi báo cáo về dự trữ dầu thô của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) được công bố.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 13.7, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 98,05 USD/thùng, tăng 62 cent so với phiên trước (tăng 0,6%). Hiện giá dầu thô giao kỳ hạn tại đây cao hơn 27% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London cũng tăng thêm 1,03 USD/thùng (tăng 0,9%), chốt phiên ở mức 118,78 USD/thùng.

Chênh lệch giá giữa dầu thô Brent và dầu thô WTI hiện ở mức 20,73 USD/thùng.

 
Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, giá dầu thô tăng nhẹ - Ảnh: AFP

Theo báo cáo của DOE hôm 13.7, dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 8.7) đã giảm mạnh 3,12 triệu thùng, xuống còn 355,5 triệu thùng. Trước đó, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) đã công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng nhẹ, khiến giá dầu đi xuống. Các chuyên gia của Bloomberg cũng đã đưa ra dự đoán về mức giảm dự trữ dầu thô của Mỹ ở mức 1,5 triệu thùng.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nhằm hỗ trợ kinh tế Mỹ phục hồi, trong đó không loại trừ khả năng mua thêm trái phiếu chính phủ. Trong tháng 6.2011, FED đã vừa hoàn thành kế hoạch mua trái phiếu chính phủ trị giá 600 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo của DOE, dự trữ xăng tại Mỹ giảm 840.000 thùng, xuống còn 211,7 triệu thùng. Các chuyên gia trước đó đã dự đoán mức giảm 500.000 thùng. Sản lượng xăng tại các nhà máy lọc dầu giảm 6,6%, xuống trung bình 8,9 triệu thùng/ngày.

Nhập khẩu dầu thô vào Mỹ giảm 8,7% trong tuần trước, xuống trung bình 9 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, thông tin Trung Quốc công bố tăng trưởng GDP quý II/2011 đạt mức 9,5%, cao hơn mức kỳ vọng của giới chuyên gia phân tích và sản lượng công nghiệp tháng 6 tăng 15,1%, cũng giúp nhiều nhà đầu tư lạc quan. Hiện Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu mỏ và năng lượng các loại lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cũng nâng mức dự đoán tiêu thụ dầu mỏ thế giới trong năm 2012 lên mức trung bình 91 triệu thùng/ngày, tăng 1,5 triệu thùng, tương đương tăng 1,6% so với dự đoán cho năm 2011.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.