Giá dầu tăng mạnh sau khi Venezuela kêu OPEC họp khẩn

28/08/2015 11:52 GMT+7

(TNO) Hợp đồng dầu thô giao kỳ hạn đã tăng mạnh hơn 10% trong phiên 27.8 nhờ thông tin Venezuela kêu gọi các nước trong Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về biện pháp cắt giảm sản lượng nhằm ngăn chặn sự sụt giảm gần đây của giá dầu.

(TNO) Hợp đồng dầu thô giao kỳ hạn đã tăng mạnh hơn 10% trong phiên 27.8 nhờ thông tin Venezuela kêu gọi các nước trong Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về biện pháp cắt giảm sản lượng nhằm ngăn chặn sự sụt giảm gần đây của giá dầu.

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu thô WTI giao tháng 10 tăng 3,96 USD/thùng (tương ứng 10,3%) lên 42,56 USD/thùng, mức tăng trong phiên cao nhất kể từ tháng 3.2009.

Còn dầu thô Brent giao tháng 10 tăng 4,42 USD (tương ứng 10,3%) lên 47,56 USD/thùng, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12.2008.
Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, ngoài OPEC, Venezuela cũng ngỏ ý hợp sức với các nước không thuộc OPEC như Nga để thảo luận một chiến lược nhằm ngăn chặn đà rơi thẳng đứng của giá dầu thời gian gần đây. Tuy nhiên, thị trường có cứu được không sẽ còn phải chờ ý kiến của Ả Rập Xê Út.
Ngày 27.8, chứng khoán Mỹ bao trùm sắc xanh khi tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm. Các cổ phiếu của các công ty sản xuất nguyên vật liệu thô và năng lượng tăng mạnh nhất.
Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên sau khi Mỹ công bố GDP nước này tăng trưởng 3,7% trong quý II, vượt mức kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế là 2,3% được công bố vào tháng trước. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 22.8, giảm 6.000 đơn, xuống chỉ còn 271.000 đơn.
Điều này hỗ trợ quan điểm cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trong thời gian tới. Những thông tin trên làm cho giá vàng mất đi sức hấp dẫn, theo Bloomberg.
Trong phiên giá vàng dao động trong biên độ hẹp 1.120 - 1.128 USD/ounce. Đóng cửa giao dịch ngày 27.8 tại Mỹ (28.8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đứng ở mức 1.125 USD/ounce, mức giá này không thay đổi so với phiên liền trước.
Trong khi đó sáng nay 28.8, giá vàng trong nước lại đi ngược chiều với giá vàng thế giới. Hiện giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM mua - bán ở mức 33,85 - 34,3 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với giá hôm qua.
Cùng ngày, tỷ giá USD một số ngân hàng giảm 10 đồng/USD so với cuối ngày 27.8, số còn lại giữ nguyên không đổi. Cụ thể, Vietcombank về mức 22.450 - 22.510 đồng/USD (mua - bán); Techcombank 22.420 - 22.530 đồng/USD; BIDV 22.450 - 22.500 đồng/USD; Eximbank và ACB ở mức 22.430 - 22.510; DongA Bank 22.465 - 22.510 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.