Giá dầu lùi sát về mốc 110 USD/thùng

27/09/2012 08:49 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (27.9), thị trường dầu thô thế giới ghi nhận phiên giảm giá mạnh bởi cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu u đang có dấu hiệu leo thang, kèm theo đó là lo ngại về sự khan hiếm nguồn cung dầu mỏ và số liệu báo cáo mới nhất cho thấy dự trữ xăng tại Mỹ đã giảm trong tuần vừa qua.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (27.9), thị trường dầu thô thế giới ghi nhận phiên giảm giá mạnh bởi cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu u đang có dấu hiệu leo thang, kèm theo đó là lo ngại về sự khan hiếm nguồn cung dầu mỏ và số liệu báo cáo mới nhất cho thấy dự trữ xăng tại Mỹ đã giảm trong tuần vừa qua.

Theo Reuters, ghi nhận ở thời điểm chốt phiên 26.9, tại London (Anh), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11.2012 giảm 0,41 USD/thùng, xuống còn 110,4 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá của loại dầu này giảm mạnh xuống mức 108,45 USD/thùng.

Hôm thứ năm tuần trước, giá dầu Brent từng giảm xuống mức thấp trong vòng 6 tuần lễ trở lại đây khi được giao dịch ở mức 107,1 USD/thùng.

Tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (Mỹ), giá dầu WTI giao cùng kỳ hạn giảm 1,39 USD/thùng, chốt phiên ở mức 89,98 USD/thùng.

Giới phân tích nhận định, giá dầu giảm mạnh trong phiên là bởi tác động của cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu u (eurozone) đang có dấu hiệu leo thang và qua đó làm gia tăng các mối lo ngại về sự suy giảm của nền kinh tế khu vực.

Chưa dừng lại ở đó, vấn đề nợ tại châu u càng thêm phần "đen tối" khi nền kinh tế của quốc gia thành viên Tây Ban Nha tiếp tục giảm, kèm theo đó là những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng đã diễn ra ở Athens, Hy Lạp và Madrid, Tây Ban Nha trong tuần này.

Ngoài ra, sự căng thẳng giữa chính quyền phương Tây và Iran xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran tiếp tục làm hạn chế nguồn cung dầu Brent cho thị trường thế giới, và đây được giới đầu tư ghi nhận là "yếu tố nhạy cảm" hơn cả lo ngại về thiếu hụt nguồn cung từ khu vực Trung Đông và châu Phi.

Một yếu tố khác cũng khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm trong phiên chính là dự trữ xăng nhiên liệu tại Mỹ đã giảm 481.000 thùng trong tuần vừa qua, theo số liệu báo cáo mới nhất của Cơ quan thông tin năng lượng (EIA) trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ.

An Huy

>> Giá dầu thô tăng trở lại
>> Giá dầu thô vẫn ở mức cao
>> Giá dầu thô về sát mốc 112 USD/thùng
>> Giá dầu sẽ giảm hơn 7% vào năm 2013
>> Iran trả đũa EU, giá dầu thô tăng vọt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.