Giá dầu giảm, Shell sa thải 6.500 công nhân

01/08/2015 09:27 GMT+7

(TNO) Theo Reuters ngày 31.7, giá dầu tiếp tục giảm nhẹ trước những lo ngại nguồn cung toàn cầu tăng mạnh khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) tỏ ra sẽ không cắt giảm sản lượng cho dù nguồn cung đã vượt nhu cầu tiêu thụ.

(TNO) Theo Reuters ngày 31.7, giá dầu tiếp tục giảm nhẹ trước những lo ngại nguồn cung toàn cầu tăng mạnh khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) tỏ ra sẽ không cắt giảm sản lượng cho dù nguồn cung đã vượt nhu cầu tiêu thụ. Dầu Brent giảm 50 cent xuống mức 52,81 USD/thùng, dầu thô nhẹ Mỹ giảm 60 cent còn 47,92 USD/thùng. Trong tháng qua giá dầu đã giảm khoảng 10 USD.

Giá dầu giảm, Shell sa thải 6.500 công nhânGiá dầu thô đang ở mức thấp do dư cung
Tổng thư ký OPEC Abdullah al-Badri cho rằng việc cắt giảm sản lượng của các thành viên OPEC sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Theo khảo sát của Reuters, trong quý 2 các thành viên OPEC đã sản xuất khoảng 31,25 triệu thùng/ngày nhiều hơn nhu cầu mỗi ngày 3 triệu thùng.
Trong khi đó, trước tình hình giá dầu giảm và chưa có dấu hiệu sẽ tăng trở lại, công ty dầu khí khổng lồ của Hà Lan vừa quyết định sẽ sa thải 6.500 công nhân trong năm 2015 trong số 94.000 nhân công trên toàn cầu của hãng. Đồng thời đẩy mạnh cắt giảm chi tiêu để trấn an nhà đầu tư rằng họ có thể chịu đựng được tình trạng giá dầu giảm kéo dài.
Shell đã thông báo kế hoạch bán bớt tài sản để thu về 50 tỉ USD sau khi lợi nhuận quý 2 giảm 37%. Các công ty đối thủ của Shell như BP, Statoil, Total cũng đã thông báo giảm vốn đầu tư lần thứ 2 trong năm nay, để tiết kiệm khoảng 3 tỉ USD ngân sách năm 2015.
Cũng theo Reuters, báo cáo ngày 31.7 của tập đoàn Exxon Mobil Corp cho thấy do giá dầu giảm nên kết quả lợi nhuận quý 2 của tập đoàn này thấp hơn mức dự kiến một nửa. Cụ thể lợi nhuận quý 2 của Exxon chỉ đạt 4,2 tỉ USD so với mức mong đợi là 8,8 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.