Gần 30 tỉ AUD "bốc hơi" khỏi thị trường chứng khoán Úc

08/05/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Tình hình tài chính và chính trị bất ổn tại châu u, cùng với tâm lý hoài nghi về khả năng hồi phục của nền kinh tế Mỹ đã khiến giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Úc giảm mạnh đến hơn 29 tỉ AUD trong phiên giao dịch ngày 7.5, tờ The Australian đưa tin.

(TNO) Tình hình tài chính và chính trị bất ổn tại châu u, cùng với tâm lý hoài nghi về khả năng hồi phục của nền kinh tế Mỹ đã khiến giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Úc giảm mạnh đến hơn 29 tỉ AUD trong phiên giao dịch ngày 7.5, tờ The Australian đưa tin.

>> Những lãnh đạo "về vườn" vì khủng hoảng nợ công

Kết thúc phiên 7.5, chỉ số S&P/ASX 200, thước đo giá trị của 200 công ty có tính thanh khoản và quy mô lớn nhất nước Úc, đã giảm 2,2%, xuống còn 4.301,3 điểm - mức thấp nhất trong vòng một tháng qua của chỉ số này.

Theo tờ The Australian, nguyên nhân của phiên giảm điểm hôm 7.5 là do các nhà đầu tư lo ngại kinh tế Mỹ vẫn đang suy thoái, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp tại đây vẫn tăng mạnh.

Còn tại Úc, Thủ tướng nước này là bà Julia Gillard liên tục khẳng định chính phủ sẽ đạt được mục tiêu chuyển từ thâm hụt ngân sách 44 tỉ AUD sang thặng dư khoảng 1 tỉ AUD trong năm tài khóa 2013.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định điều này khó “như lên trời”.

The Australian dẫn lời chuyên gia kinh tế Paul Bloxham tại ngân hàng HSBC cho biết, để làm được điều này, chính phủ Úc cần phải ban hành thêm các biện pháp siết chặt chi tiêu, vốn gây ra nhiều vấn đề đau đầu cho chính phủ các quốc gia châu u.

Hoàng Uy

>> Chứng khoán thế giới trái chiều sau kết quả bầu cử tại châu u
>> Châu Á - Thái Bình Dương trước nguy cơ từ eurozone
>> Liệu ông Francois Hollande có thể cứu châu u?
>> Ông Hollande lên, đồng euro tuột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.