Dùng giấy kiểm dịch giả vận chuyển gia cầm

01/11/2013 03:05 GMT+7

Trạm thú y H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết từ ngày 22 - 30.10 đã phối hợp liên ngành kiểm tra, phát hiện 46 vụ vi phạm về vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; tiêu hủy gần 1,4 tấn gia súc, gia cầm “bẩn”; phạt hành chính 13 vụ, thu hơn 27 triệu đồng; tạm giữ 26.800 trứng gia cầm, hơn 1.300 con gia cầm, hơn 600 kg thịt gia súc, gia cầm để kiểm dịch lại, xử lý.

Trong đó, ngày 30.10, đoàn kiểm tra tại đường Thế Lữ (xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh) phát hiện ông Phạm Thành Tuấn vận chuyển 770 con gia cầm sống. Ông Tuấn xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch số 0014546 do Chi cục Thú y Kiên Giang cấp nhưng không ghi ngày cấp và không ghi giá trị sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tuấn đã tự ý mở và lắp lại niêm phong phương tiện vận chuyển, đưa gia cầm xuống để kinh doanh. Số lượng 770 con gia cầm, thấp hơn 130 con so với giấy chứng nhận kiểm dịch. Ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng trạm Thú y H.Bình Chánh, cho biết niêm phong bị tháo, lắp lại nên không có tác dụng. Ngoài ra ông Tuấn đã tự viết thêm ngày cấp giấy và giá trị sử dụng của giấy vào phần còn trống trên giấy kiểm định.

Tương tự, ngày 28.10 đoàn liên ngành H.Bình Chánh kiểm tra tại đường Nguyễn Hữu Trí (thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh) phát hiện ông Lê Văn Thắng vận chuyển hơn 600 con gia cầm với giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Thú y Bình Dương cấp và niêm phong số 450403. Ông Thắng cũng đã tự ý mở niêm phong phương tiện vận chuyển, giao gia cầm cho các đối tượng kinh doanh. Số lượng gia cầm thực tế thấp hơn trên giấy kiểm dịch hơn 90 con.

Hoàng Việt

>> Công khai kinh doanh, giết mổ lậu gia cầm
>> Phát hiện 5 vụ giết mổ, vận chuyển gia cầm trôi nổi
>> Tạm giữ hơn 370 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.