‘Đừng có lo cho kinh tế Trung Quốc’

08/10/2015 17:14 GMT+7

(TNO) Một quan chức cấp cao ngân hàng trung ương Trung Quốc vào hôm 8.10 lên tiếng bác bỏ khả năng kinh tế nước này sẽ làm trì trệ kinh tế toàn cầu.

(TNO) Một quan chức cấp cao ngân hàng trung ương Trung Quốc vào hôm 8.10 lên tiếng bác bỏ khả năng kinh tế nước này sẽ làm trì trệ kinh tế toàn cầu.

Ông Dịch Cương, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc - Ảnh: Phòng thương mại Đặc khu Hồng Kông  Ông Dịch Cương, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc - Ảnh: Phòng thương mại Đặc khu Hồng Kông

“Tôi bảo đừng có lo”, AFP dẫn lời ông Dịch Cương, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc, sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo về nguy cơ trong các thách thức mà kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt.

“Trung Quốc vẫn gần như chắc chắn sẽ tăng trưởng kinh tế ở tốc độ từ bình thường đến cao trong tương lai gần. Rất nhiều người đang xem xét”, ông Dịch khẳng định.

“Rất nhiều người đang cho rằng kinh tế Trung Quốc suy thoái”, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc nói, ám chỉ đến việc kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại khiến giá cả hàng hóa thế giới giảm sút.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sức nhập khẩu nguyên vật liệu thô cho nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng ổn định trong tương lai.

Đề cập đến Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), ông Dịch hoan nghênh thỏa thuận thương mại tự do vừa đạt được của nhóm 12 quốc gia do Mỹ và Nhật Bản dẫn đầu.

AFP cho biết Bắc Kinh hiện vẫn chưa chính thức lên tiếng bình luận về TPP và trước đó đã tìm cách đối phó với hiệp định thương mại tự do này bằng việc khởi xướng tổ chức thương mại riêng mang tên Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Dẫu vậy, ông Dịch khẳng định Bắc Kinh “có thái độ cởi mở với TPP” và sẵn sàng hợp tác với khối này.

Tại vòng đàm phán diễn ra ở thành phố Atlanta (Mỹ) hôm 4.10, 12 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đã đạt được sự thống nhất trong thỏa thuận TPP, một hiệp định thương mại tự do được kỳ vọng sẽ dọn đường cho việc cắt giảm mạnh, thậm chí là gỡ bỏ ở một số trường hợp, hàng rào thuế quan xuất nhập khẩu và mở cửa thị trường buôn bán hàng hóa, cũng như dịch vụ. Các nước thành viên này bao gồm Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore, Úc và Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.