Thành lập Sở Du lịch Hà Nội

08/07/2015 12:54 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.7, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách từ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

(TNO) Sáng nay 8.7, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách từ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

du-lich-ha-noiDu lịch Hà Nội được lựa chọn là ngành mũi nhọn của thành phố - Ảnh: Cẩm Giang
Tại báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, việc thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội đảm bảo thực hiện quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2020. Theo đó, du lịch Hà Nội thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn... đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp, xứng đáng là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.
Trong quá trình thành lập Sở Du lịch, kiện toàn Sở Văn hóa - Thể thao, Ban Pháp chế đề nghị Sở Du lịch cân đối trong biên chế hành chính, sự nghiệp của TP.Hà Nội năm 2015, đảm bảo không tăng thêm biên chế.
Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố, Sở Du lịch sẽ có 1 giám đốc và 2 phó giám đốc với 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, biên chế 69 lao động. Số biên chế này chuyển từ Sở Văn hóa - Thể thao  - Du lịch sang chứ không làm tăng biên chế của thành phố. Sau khi tách, Sở Văn hóa - Thể thao sẽ còn biên chế là 142 người.
Theo tờ trình, những năm qua ngành du lịch thành phố phát triển mạnh, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp vào nguồn thu ngân sách, đưa hình ảnh thủ đô Hà Nội trở thành thành phố du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện, các sản phẩm du lịch độc đáo đậm chất văn hóa truyền thống tới đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. UBND thành phố cũng khẳng định việc thành lập Sở Du lịch là rất cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội về phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn.
Những năm qua, tốc độ tăng trưởng du lịch đạt trên 10%/năm, năm 2014 Hà Nội thu hút 15,4 triệu lượt khách du lịch với doanh thu khoảng 48.000 tỉ đồng. Tới năm 2020, Hà Nội phấn đấu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, sản phẩm du lịch chất lượng cao… Hiện Hà Nội có hơn 3.000 cơ sở lưu trú với 38.000 buồng phòng, chiếm tỷ lệ 20% so với cả nước. Công suất sử dụng buồng phòng đạt trên 60%. Toàn thành phố có 1.500 doanh nghiệp lữ hành với hơn 2.600 hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Nghị quyết thành lập Sở Du lịch Hà Nội đã được các đại biểu thông qua với tỷ lệ là 91,3%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.