Thành phố trăng

18/01/2011 14:10 GMT+7

(TNTS) Vientiane là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Lào, nằm ở tả ngạn sông Mê Kông. Tên gọi của thành phố bắt nguồn từ tiếng Pali, một ngôn ngữ tế lễ của Theravada Phật giáo.

Ý nghĩa ban đầu của nó là “khu rừng đàn hương của hoàng gia” hoặc “thành phố đàn hương”, loài cây được kinh sách Ấn Độ trân quý vì tỏa ra hương thơm đặc biệt. Tuy nhiên, trong tiếng Lào, ý nghĩa của từ Vientiane thường hay bị hiểu nhầm là “thành phố của trăng” bởi vì từ “trăng” và từ “gỗ đàn hương” được phát âm và viết giống nhau. Do đó, người ta vẫn hay quen gọi Vientiane là “Thành phố trăng” (City of the Moon) - vùng đất của sự bình yên, sạch đẹp, với quần thể chùa chiền cổ kính, linh thiêng và nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc.

Phương An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.