Phnom Penh - Hòn ngọc của châu Á

23/04/2011 16:55 GMT+7

(TNTS) Thủ đô Phnom Penh của vương quốc Campuchia từng được gọi bằng một cái tên khác là Hòn ngọc của châu Á (Pearl of Asia) hồi thập niên 1920. Còn theo lý giải tên gốc, Phnom Penh có nghĩa là vùng đất của bà Pênh, tên một góa phụ giàu có. Ngoài ra còn có nickname khác là "Thành phố bốn mặt" do thành phố nằm ngay ngã tư của 3 con sông Mêkông, Bassac và Tonle Sap.

 
Ảnh: Shutterstock

Phnom Penh thu hút khách du lịch bởi những công trình kiến trúc thời thuộc địa Pháp và kiến trúc Khmer. Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng, cung điện Hoàng gia và Chùa Bạc là những điểm đến chính của thành phố Phnom Penh, bên cạnh đó, khách du lịch còn có thể thưởng thức những món ăn độc đáo từ côn trùng: châu chấu, dế hay nhện, rắn…

Thủy Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.