Du lịch VN đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu

26/12/2011 11:12 GMT+7

(TNO) Vào lúc 7 giờ ngày 26.12, tàu MV SuperStar Aquarius xuất phát từ cảng Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc), do Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist khai thác, đã cập cảng Hòn Gai (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), đưa vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến Việt Nam.

(TNO) Vào lúc 7 giờ ngày 26.12, tàu MV SuperStar Aquarius xuất phát từ cảng Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc), do Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist khai thác, đã cập cảng Hòn Gai (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), đưa vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến Việt Nam.


Ông Curvalle Bernard Francois, vị khách quốc tế thứ 6 triệu và vợ trên chuyến tàu MV SuperStar Aquarius


 
Vợ chồng ông Curvalle Bernard Francois (giữa) - vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến Việt Nam trong năm 2011


Vị khách quốc tế thứ 6 triệu là ông Curvalle Bernard Francois, quốc tịch Pháp, đã được lãnh đạo Tổng cục Du lịch, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận là vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến Việt Nam trong năm 2011. Vị khách này đồng thời cũng nhận được phần thưởng là một chuyến du lịch tham quan Đà Nẵng - Hội An dành cho hai người.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, con số 6 triệu khách du lịch quốc tế chưa phải là nhiều so với các nước trong khu vực và chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của đất nước, nhưng đây là điểm tựa thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển.

Cũng theo ông Cường, với đà tăng trưởng như trên, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 7,5 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2015; 10 triệu vào năm 2020 và 20 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2030.

Cũng trong chương trình này, Ban tổ chức cũng trao quà, kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các vị khách thứ 5.999.999 (là bà Zhang Dongmei, quốc tịch Trung Quốc) và 6.000.001 (ông Johnson Tjaij, quốc tịch Indonesia).

Các dấu mốc quan trọng của du lịch Việt Nam

Năm 2010, với doanh thu 96.000 tỉ đồng, du lịch Việt Nam đóng góp xấp xỉ 5% vào tổng thu nhập GDP cả nước.

Từ việc chỉ có một công ty du lịch tại thời điểm mới hình thành, đến nay ngành du lịch Việt Nam đã có gần 1.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hàng nghìn doanh nghiệp lữ hành nội địa, vận chuyển, lưu trú du lịch.

Lượng khách du lịch quốc tế đến tăng trưởng nhanh qua các thời kỳ:

• Năm 1990: 250 nghìn lượt
• Năm 1994: 1 triệu lượt
• Năm 2000: 2 triệu lượt
• Năm 2003: 3 triệu lượt
• Năm 2008: 4 triệu lượt
• Năm 2010: 5 triệu lượt
• Năm 2011: 6 triệu lượt (vượt xa mục tiêu đề ra) và doanh thu ngành du lịch ước đạt 130.000 tỉ đồng.

Bích Ngọc - Nguyễn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.