Điện tăng giá hơn 7%, EVN kêu vẫn chưa đủ

06/03/2015 15:43 GMT+7

(TNO) Chiều nay 6.3, tại buổi họp báo công bố việc điều chỉnh tăng giá điện bình quân 7,5% kể từ ngày 16.3, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, nếu giá điện tính đúng, tính đủ thì phải tăng tới 12,8%.

(TNO) Chiều nay 6.3, tại buổi họp báo công bố việc điều chỉnh tăng giá điện bình quân 7,5% kể từ ngày 16.3, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, nếu giá điện tính đúng, tính đủ thì phải tăng tới 12,8%.

tang-gia-dienEVN chính thức công bố tăng giá điện năm 2015 - Ảnh: Ngọc Thắng
Theo ông Đinh Quang Tri, thời gian qua đã trình nhiều lần nhưng do tình hình kinh tế khó khăn nên Chính phủ và Bộ Công thương chưa đồng ý điều chỉnh giá điện. "Vừa qua, khi cập nhật tình hình sản xuất điện đến 31.1.2015, trong tờ trình điều chỉnh giá, chúng tôi đã báo cáo chi phí tăng trên 12% nên đã đưa ra đề nghị tăng giá điện 9,5%", ông Tri nói.
Theo ông Tri, so với lần điều chỉnh giá gần nhất (1.8.2013), một loạt thông số về chi phí sản xuất điện đã thay đổi, như giá than đã tăng trên 50% qua nhiều đợt; giá khí cũng đã tăng nhiều đợt.
"Chi phí sản xuất điện tính từ 1.8.2013 - 31.1.2015 có giảm 1.657 tỉ đồng do giá dầu giảm, giá khí giảm... nhưng các chi phí khác như giá than, giá khí, thuế môi trường tăng, biến động tỷ giá... đã làm tăng thêm chi phí của EVN lên 10.941 tỉ đồng... Riêng chênh lệch tỷ giá chưa phân bổ đến nay vẫn còn treo tới trên 8000 tỉ đồng", ông Tri nói.
Do đó, theo ông Tri, nếu tính toán đầy đủ các chi phí phát sinh, thì giá điện sẽ phải tăng 12,8%. "Nhưng chúng tôi chỉ kiến nghị tăng 9,5% thì lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 3%. Tuy nhiên, với 3 phương án do Bộ Công thương đưa ra: tăng 7,5%; 8,5% và 9,5%, Chính phủ chỉ chấp nhận tăng 7,5%, cũng chỉ đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của EVN khoảng trên 1%", ông Tri nói.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên Online về việc, theo Tổng sơ đồ điện 7, mức trần cho giá điện là 9 cent (Mỹ)/kWh, giá điện trong thời gian tới sẽ phải điều chỉnh như thế nào, ông Đinh Quang Tri cho biết, với giá điện tăng lần này đã bằng 87% giá trần, hiện còn khoảng 13% là đạt mức trần.
"Việc điều chỉnh giá điện sắp tới sẽ vẫn theo quyết định số 69 của Thủ tướng, nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục trình Bộ Công thương và Chính phủ xem xét. Riêng năm nay, khả năng giá khí, giá than đã ổn định, tỷ giá cũng ổn định nên giá điện sẽ không có biến động thêm", ông Tri cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.